Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam gặp khó về nhân lực, cơ sở vật chất

MỸ LINH 01/06/2022 10:39

(QNO) - Chiều 31.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam. Ảnh: M.L

Ông Ngô Văn - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam cho biết, trung tâm đang quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh cho 280 đối tượng; trong đó có 254 đối tượng tâm thần phân liệt, 5 đối tượng động kinh, 21 đối tượng thiểu năng trí tuệ.

Thời gian qua, trung tâm thực hiện tốt chế độ nuôi ăn 1,8 triệu đồng/đối tượng/tháng; đồng thời tích cực vận động tổ chức, cá nhân từ thiện hỗ trợ bữa ăn tươi góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt cho người bệnh.

Tại trung tâm, việc thăm khám, điều trị bệnh nhân được thực hiện hiệu quả, vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng mát. Các hoạt động lao động sản xuất, văn hóa - thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường thoải mái, vui vẻ cho người bệnh.

Đồng chí Trần Anh Tuấn thăm, động viên các bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm hỏi, động viên bệnh nhân tại trung tâm. Ảnh: M.L

Theo ông Ngô Văn, hiện trung tâm gặp không ít khó khăn khi đối tượng nuôi dưỡng, quản lý ngày càng đông; số người già yếu, mắc bệnh nền, sa sút sức khỏe ngày càng nhiều. Trong khi đó nhân lực thiếu, công tác quản lý vất vả, phức tạp; một số hạng mục cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu trang thiết bị phục vụ.

Trung tâm mong muốn được bổ sung nguồn nhân lực theo Thông tư 33 ngày 29.12.2017của Bộ LĐ-TB&XH; bổ sung y bác sĩ, trang thiết bị y tế, dụng cụ phục hồi chức năng; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục xuống cấp, đồng thời sớm thi công hoàn thành cơ sở 2 để đưa vào tiếp nhận đối tượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương nỗ lực rất lớn của Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam thời gian qua. Trong điều kiện khó khăn, đơn vị vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc đối tượng đặc thù.

Trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc 280 đối tượng. Ảnh: M.L
Trung tâm hiện quản lý, chăm sóc 280 đối tượng. Ảnh: M.L

Ông Trần Anh Tuấn mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, cần rà soát cụ thể từng đầu việc, dự lường các vấn đề phát sinh để có giải pháp kịp thời; đổi mới cách thức quản lý, sàng lọc, phân tầng, phân nhóm hợp lý để có cách điều trị, hỗ trợ tốt nhất.

Trung tâm phải luôn chú trọng bảo đảm an toàn trong quản lý, khám chữa bệnh, thu dung, điều trị, thuốc phải rõ ràng nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Tăng cường hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giữ mối liên hệ với người thân của bệnh nhân. Kịp thời động viên, biểu dương cán bộ, nhân viên có thành tích tốt trong quản lý, chăm sóc người bệnh.

Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời khó khăn của trung tâm, đáp ứng nhu cầu cần thiết để đảm bảo việc chăm sóc người bệnh.

[CLIP] - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam gặp khó về nhân lực, cơ sở vật chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO