Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My: Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ

HÀN GIANG 19/08/2022 07:38

Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My là một trong 7 tập thể được UBND huyện tuyên dương về thực hiện học tập và làm theo Bác nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980 – 19.5.2022).

Đoàn y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My tổ chức hoạt động tình nguyện khám bệnh, tặng thuốc cho người dân ở xã Trà Nú. Ảnh: Trà My
Đoàn y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My tổ chức hoạt động tình nguyện khám bệnh, tặng thuốc cho người dân ở xã Trà Nú. Ảnh: Trà My

Theo đánh giá, việc thực hiệc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã trở thành việc thường xuyên, nền nếp, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cấp ủy chi bộ đã xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm của chi bộ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa - chuyên đề hằng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Lương Trung – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My chia sẻ, kết quả thực hiện học và làm theo Bác bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị đối với công việc được giao; trong đó đã đóng góp tích cực vào sự thành công chung của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Kinh nghiệm của Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My là, ngoài quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, chi bộ chú trọng theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đã nêu cao ý thức trách nhiệm về rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức công vụ; bám sát phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm” để nâng cao chất lượng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Lương Trung, cấp ủy chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về trình độ, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Cùng với tăng cường “Kỹ năng giao tiếp ứng xử”, “Dân vận khéo” trong toàn đơn vị và thông qua đó để xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

“Chi bộ đã gắn việc học tập và làm theo Bác của tập thể chi bộ và từng cá nhân vào nhiệm vụ thực tiễn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù chuyên môn của từng khoa, phòng, bộ phận với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm Bác với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan” – ông Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My: Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO