Xã Đại Hưng truy vết được 125 F1, yêu cầu người dân không ra vào địa bàn

HOÀNG LIÊN 10/11/2021 12:14

(QNO) - Sáng nay 10.11, ông Phạm Quang Hiển - Chủ tịch UBND xã Đại Hưng (Đại Lộc) cho biết, địa phương truy vết được 125 F1 và 140 F2 liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Huyện Đại Lộc đang triển khai lấy mẫu tại một số đơn vị trường học lân cận tại Đại Hưng. Ảnh: H.L
Ngành y tế Đại Lộc lấy mẫu xét nghiệm tại trường học ở xã Đại Hưng. Ảnh: H.L

Như đã thông tin, ngoài ca bệnh cộng đồng - BN976947 ở thôn An Tân (xã Đại Hưng) công bố chiều tối 8.11, Đại Lộc có thêm 10 ca bệnh cộng đồng ở xã Đại Hưng (9 ca, cùng một gia đình ở thôn An Tân) và xã Đại Nghĩa (1 ca) được công bố tối 9.11. Các ca mắc này đang điều tra nguồn lây.

Theo ông Phạm Quang Hiển, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo khẩn cấp phong tỏa tạm thời khu vực tổ 3 của thôn An Tân với 51 hộ dân/195 nhân khẩu, từ 0 giờ ngày 10.11 đến khi có thông báo mới. Xã cũng đã triển khai 4 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ, yêu cầu người dân không ra vào địa bàn kể từ ngày 9.11 để truy vết F1, F2, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Về công tác xét nghiệm, xã đã phối hợp ngành y tế triển khai test nhanh tất cả tiểu thương tại chợ, giáo viên và học sinh tại trường học trên địa bàn với hơn 1.000 mẫu và đều cho kết quả âm tính lần 1. Việc test nhanh tiếp tục được triển khai khi có sự chỉ đạo của huyện.

Đối với ca bệnh tại xã Đại Nghĩa, ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc cho biết, trung tâm đã phối hợp với doanh nghiệp, địa phương lấy 850 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Đại Hưng truy vết được 125 F1, yêu cầu người dân không ra vào địa bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO