Đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ cho nhân viên du lịch

KHÁNH LINH 19/09/2019 10:17

(QNO) - Ngày 16.9, tại TP.Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế BNH (Thái Lan) tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ cho nhân viên các khu resort, khách sạn và cộng đồng người nước ngoài đang làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Diễn tập sơ cấp cứu nạn nhân. Ảnh: K.L
Diễn tập sơ cấp cứu nạn nhân. Ảnh: K.L

Diễn ra đến ngày 20.9, chương trình huấn luyện sơ cấp cứu và hồi sức tim phổi - SOS@Hotel lần thứ IV thu hút sự tham gia của hơn 50 học viên. Học viên được hướng dẫn và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu đúng cách, đặc biệt nhận biết đúng tình trạng nạn nhân, mô tả hiệu quả cho nhân viên y tế và quy trình thực hiện sơ cấp cứu ban đầu.

Các chuyên gia đào tạo đã tiến hành mô phỏng, tạo hiện trường các tình huống sát với thực tế để người học được thực hành và ứng dụng các kỹ năng cứu hộ, chăm sóc nạn nhân cũng như cách giảm tối đa những chấn động tiêu cực với nạn nhân… Ngoài ra, học viên cũng được huấn luyện các kiến thức chuyên môn như kỹ thuật xử lý chấn thương cột sống, kỹ thuật hồi sức tim - phổi, kỹ thuật truyền ô xy trong các tình huống khẩn cấp…

Sự phối hợp nhịp nhàng trong việc sơ cấp cứu sẽ giúp nạn nhân được cứu kịp thời hơn. Ảnh: K.L
Sự phối hợp nhịp nhàng trong việc sơ cấp cứu sẽ giúp nạn nhân được cứu kịp thời hơn. Ảnh: K.L

Theo thống kê, đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, cứ 30 phút, 1 bệnh nhân đột quỵ sẽ bị chết hoặc tàn phế; hơn 90% bệnh nhân nhập viện muộn và mất “cơ hội vàng” để được áp dụng các biện pháp cấp cứu đặc hiệu, điều không đáng xảy ra nếu nạn nhân nhận được sự hỗ trợ y tế kịp thời, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ cho nhân viên du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO