Phối hợp bảo vệ vùng biên

ĐĂNG NGUYÊN 26/08/2019 11:22

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với Huyện ủy các huyện Nam Giang, Tây Giang tạo hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đồng bào vùng cao phối hợp với BĐBP tham gia tuần tra đường biên cột mốc, đảm bảo an toàn khu vực biên giới. Ảnh: Đ.N
Đồng bào vùng cao phối hợp với BĐBP tham gia tuần tra đường biên cột mốc, đảm bảo an toàn khu vực biên giới. Ảnh: Đ.N

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, hiệu quả từ công tác phối hợp giữa các địa phương với BĐBP, ngoài kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tại khu vực biên giới, còn xác lập được một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đến nay trên địa bàn các huyện Nam Giang, Tây Giang đã thành lập và duy trì 37 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 733 thành viên, cùng 56 tổ tự quản về an ninh trật tự với 1.052 thành viên.

Vững chắc chủ quyền

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, sau 2 năm (2018 - 2019) thực hiện công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy các huyện Nam Giang, Tây Giang, tình hình ngoại biên, nội biên tại khu vực biên giới luôn được giữ vững an toàn. “Những năm qua, bên cạnh phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống cho đồng bào khu vực biên giới, chúng tôi còn cụ thể hóa nhiều nội dung trong công tác phối hợp nhằm phát huy vai trò của cộng đồng miền núi trong nhiệm vụ tham gia quản lý, bảo vệ vùng biên vững chắc. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc tham gia quản lý, bảo vệ và tuần tra đường biên cột mốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định đời sống của đồng bào địa phương” - Thượng tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Những năm qua, cùng với chủ động trong mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình giữa các địa phương, lực lượng BĐBP tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, quân sự nơi đóng chân tổ chức các đợt tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, cọc dấu nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đến nay, có hơn 2.400 lượt tổ/7.331 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tuần tra, bảo vệ an toàn địa bàn và hệ thống đường biên, mốc quốc giới; đảm bảo nguyên vẹn 60 cột mốc và 7 cọc dấu. Qua công tác truy quét, BĐBP đã đẩy đuổi 524 đối tượng ra khỏi địa bàn khai thác lâm, khoáng sản trái phép; đồng thời xử lý 97 vụ/119 đối tượng liên quan đến trật tự an toàn xã hội và ma túy.

Ngoài ra, giai đoạn 2018 - 2019, BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức 15 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút sự tham gia của gần 2.175 lượt đồng bào biên giới và trực tiếp vận động bà con giao nộp 27 khẩu súng tự chế, 5 sò điện chích cá, cùng nhiều vật liệu cháy nổ khác, góp phần giữ an toàn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đồng hành với đồng bào biên giới

“Nhiều năm qua, từ công tác phối hợp giữa BĐBP tỉnh và các địa phương Nam Giang, Tây Giang trong tuyên truyền, vận động đã xây dựng nên nhiều bản làng tái định cư ổn định gắn với xây dựng nông thôn mới, trở thành những điểm sáng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, bên cạnh phối hợp xây dựng tiềm lực quốc phòng và có biện pháp hạn chế tình trạng mua bán, tàng trữ ma túy khu vực biên giới, các địa phương cần tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống đồng bào biên giới”.

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Ông Bh’riu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho hay, cùng với đảm bảo an toàn khu vực biên giới, BĐBP còn có vai trò rất lớn trong việc đồng hành xây dựng và ổn định đời sống, hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào vùng cao. Năm 2018, cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các thôn và kiện toàn chức danh theo Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy, BĐBP tỉnh đã giới thiệu 100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn; 8 đảng viên tham gia sinh hoạt ở đảng ủy xã và phân công 141 đảng viên phụ trách 723 hộ gia đình khó khăn khu vực biên giới. Nhờ vậy, nhiều hộ đồng bào nay đã có ý thức vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, các bác sĩ của Trạm Quân - dân y kết hợp xã A Xan (Tây Giang) và La Êê (Nam Giang) cũng đã khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4.320 cán bộ, nhân dân hai bên biên giới; tiêm chủng cho 234 cháu nhỏ dưới 6 tuổi; đỡ đẻ 7 ca an toàn và cấp cứu 21 ca... “Tại Tây Giang, hai năm qua, các y bác sĩ của Trạm Quân - dân y kết hợp xã A Xan đã xử lý kịp thời 6 vụ và cứu sống 5 người tự tử bằng lá ngón do mâu thuẫn chuyện gia đình” - ông Liếc nói.

Năm học 2018 - 2019, trước tình trạng học sinh trên địa bàn huyện Tây Giang bỏ học giữa chừng tăng cao, cùng với chính quyền địa phương, các chiến sĩ đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn đã đến tận nhà động viên các em trở lại lớp học tập. Sau thời gian miệt mài, các chiến sĩ đã “kéo” 123 học sinh đến tuổi ra lớp học, cùng 153 học sinh trở lại trường. “Cùng với vận động kinh phí xây dựng công trình nước ngọt tại huyện Nam Giang và phối hợp tặng 30 ngôi nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương cho phụ nữ vùng biên khó khăn, chúng tôi còn tặng 10 con bò giống, trực tiếp hỗ trợ giống ngan, trồng đảng sâm và tặng quà cho đồng bào,… với tổng trị giá gần 4,2 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới” - Thượng tá Hoàng Văn Mẫn cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp bảo vệ vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO