Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường: Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp

NGUYÊN ĐOAN 25/12/2019 09:58

Chiều 24.12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, các vụ việc phát sinh nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Đáng chú ý, đồng chí Phan Việt Cường đã trực tiếp đối thoại với nhân dân tại một số địa phương Thăng Bình, Nam Giang để chỉ đạo giải quyết những khó khăn và kiến nghị chính đáng của dân. Lãnh đạo tỉnh nhiều lần tiếp dân liên quan vụ việc người dân mua đất do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn). Qua đó đã chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan, không để phát sinh phức tạp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương.

Trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, cơ quan điều tra công an toàn tỉnh thụ lý điều tra 11 vụ/19 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trong đó, năm 2018 chuyển sang 6 vụ/9 bị can, khởi tố mới 4 vụ/9 vị can, phục hồi điều tra 1 vụ/1 bị can. Viện KSND hai cấp thụ lý 6 vụ/10 bị can và giải quyết 5 vụ/9 bị can, còn lại 1 vụ/1 bị can đang giải quyết. TAND hai cấp thụ lý 9 vụ/13 bị cáo, đã xét xử 7 vụ/8 bị cáo, còn lại 2 vụ/5 bị cáo. Qua công tác thanh tra phát hiện sai phạm hơn 123 tỷ đồng, 2.891.790m2 đất tại 227 đơn vị, cá nhân sai phạm/468 đơn vị, cá nhân được thanh tra; đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 189 tập thể, 122 cá nhân có liên quan đến sai phạm. Đến nay, có 54 tập thể, 85 cá nhân sai phạm đã tiến hành kiểm điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu ra những mặt còn hạn chế, khó khăn trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; để thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, toàn tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết rốt ráo đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, nhất là đơn thư có liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường: Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO