Cử tri Phú Ninh kiến nghị nhiều nội dung đến đại biểu Quốc hội

VINH ANH 06/10/2020 14:41

(QNO) - Sáng nay 6.10, tại xã Tam Dân, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Quang Dũng - Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh. Ảnh: VINH ANH
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh. Ảnh: VINH ANH

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Nguyễn Quang Dũng đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức 2 đợt: đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 - 27.10; đợt 2 tổ chức họp tập trung từ ngày 2 - 17.11.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật; thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

Quốc hội sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cử tri huyện Phú Ninh tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri trình bày nhiều ý kiến xung quanh việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Một số trường hợp cho rằng họ có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, nhưng chưa nhận được sự quan tâm, hỗ trợ xứng đáng của Nhà nước.

Bà Huỳnh Thị Xuân (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân) cho biết, sau giải phóng, bà làm chế độ, đi giám định và được cấp thẻ thương binh. Tuy nhiên chỉ được hưởng 1 tháng chế độ thương binh sau đó bị thu hồi, chỉ còn được hưởng chế độ tù đày. Bà Xuân hỏi trường hợp của mình có thể làm lại chế độ thương binh hay không?

Cử tri Trần Thị Thoa - giáo viên Trường Mẫu giáo Ánh Hồng nêu ý kiến lo lắng về chế độ cho giáo viên mẫu giáo sau nghỉ hưu. Bởi thực tế có giáo viên công tác hơn 35 năm về nghỉ hưu chỉ được nhận lương 2 triệu đồng/tháng (người có bằng cao đẳng). Bà Thoa kiến nghị Quốc hội cần khảo sát để có hướng điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó quan tâm hơn đến giáo viên mầm non…

ử tri Nguyễn Thanh Sáu (thôn Dương Đàn, xã Tam Dân) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VINH ANH
Cử tri Nguyễn Thanh Sáu (thôn Dương Đàn, xã Tam Dân) phát biểu ý kiến đến ĐBQH. Ảnh: VINH ANH

Một số ý kiến khác quan tâm đến vấn đề sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 40B làm ngập nhiều vị trí gây khó khăn cho phương tiện lưu thông; việc xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân nhưng không được khắc phục; vấn nạn ma túy học đường, gây hệ lụy xấu với xã hội…

Cử tri Nguyễn Thanh Sáu (thôn Dương Đàn, xã Tam Dân) đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, ngành y tế và chính quyền các cấp trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ngoài ra, ông đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi luật xung quanh nội dung về người nghiện ma túy theo hướng cần xem người sử dụng ma túy là tội phạm để từ đó có hình thức răn đe, hạn chế vấn nạn ma túy…

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, ông Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp tất cả ý kiến để có cơ sở trình tại Kỳ họp thứ 10 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri Phú Ninh kiến nghị nhiều nội dung đến đại biểu Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO