Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quế Sơn

NGUYỄN SỰ 23/11/2020 10:44

(QNO) - Sáng nay 23.11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 có cuộc tiếp xúc với hơn 200 cử tri ở các xã Quế Mỹ, Quế Thuận và thị trấn Hương An của huyện Quế Sơn sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Quế Sơn sáng nay 23.11. Ảnh: VĂN SỰ
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Quế Sơn sáng nay 23.11. Ảnh: VĂN SỰ

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tỉnh, ông Lê Ngọc Hải thông tin đến cử tri huyện Quế Sơn những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Theo đó, Kỳ họp thứ 10 đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án luật. Bên cạnh đó, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng và kiện toàn nhân sự của Chính phủ...

Ông Lê Ngọc Hải thông tin đến cử tri Quế Sơn những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Ảnh: VĂN SỰ
Ông Lê Ngọc Hải thông tin đến cử tri Quế Sơn những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Ảnh: VĂN SỰ

Cử tri huyện Quế Sơn cho rằng, thời gian qua công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng khá tốt. Đáng ghi nhận nhất là nỗ lực rất lớn trong công tác bao vây, khống chế đại dịch Covid-19 và từng bước phục hồi nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, nhiều cử tri đề nghị cấp trên sớm đầu tư kinh phí xây dựng hồ chứa nước Hương Mao nhằm chủ động cung ứng nguồn nước tưới cho cây trồng; quan tâm hơn nữa chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và người già yếu, neo đơn; tập trung giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu đất rừng.

Cử tri Quế Sơn nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc với các ĐBQH tỉnh. Ảnh: VĂN SỰ
Cử tri Quế Sơn nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: VĂN SỰ

Theo cử tri huyện Quế Sơn, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cơ sở hạ tầng như trụ sở làm việc của xã, trường học, trạm y tế... dôi dư, bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Vì vậy, các cơ quan có trách nhiệm cần sớm có hướng xử lý phù hợp. Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng được cấp Trung ương, tỉnh thực hiện rất quyết liệt nhưng ở cấp huyện và cấp xã chưa thực sự mạnh. Ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương cũng cần tích cực tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khai thác cát sỏi trái phép gây xói lở bờ sông...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quế Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO