Đông Giang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

CÔNG TÚ 28/11/2019 11:13

Huyện Đông Giang đã chủ động các khâu chuẩn bị để tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công.

Đông Giang sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đại hội, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng trực quan. Ảnh: C.TÚ
Đông Giang sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đại hội, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng trực quan. Ảnh: C.TÚ

Chủ động thực hiện

“Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện ủy đã chủ động tiếp cận các nội dung liên quan” - ông Lê Duy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Giang chia sẻ. Ngày 31.7.2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy có Chỉ thị số 45-CT/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Huyện ủy Đông Giang đã ban hành Thông tri về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX, cùng với đó là kế hoạch thực hiện, hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy cụ thể có liên quan. Địa phương xác định, công tác chuẩn bị càng khẩn trương, chu đáo chừng nào thì việc tổ chức đại hội thành công sẽ càng cao. Các tiểu ban về văn kiện, nhân sự, hậu cần - bảo vệ được thành lập và tập trung phân công nhiệm vụ, bắt tay ngay vào việc đúng theo lộ trình đặt ra. Để suôn sẻ hơn, BTV Huyện ủy quyết định thành lập thêm Tổ biên tập văn kiện giúp việc cho Tiểu ban văn kiện cùng Bộ phận giúp việc Tiểu ban nhân sự. 

Ông Lê Duy Thắng cho biết, dự thảo báo cáo chính trị chi tiết đã xây dựng và được BTV Huyện ủy cho ý kiến 3 lần, cùng 1 lần trình xin ý kiến của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong tháng 12 tới, dự thảo sẽ được đưa ra xin ý kiến hiến kế từ các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Bắt đầu từ tháng 1.2020, đại biểu tham dự tại đại hội các chi bộ, đảng bộ sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện một lần nữa để tổ chức đại hội vào tháng 6.2020. BTV Huyện ủy cũng đã trình xin ý kiến BCH Đảng bộ huyện về dự kiến số lượng, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới. Theo ông Lê Duy Thắng, một vấn đề không kém phần quan trọng nữa là BTV Huyện ủy vừa cho ý kiến vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Kế hoạch này sẽ trình BCH Đảng bộ huyện thông qua. Nội dung trọng tâm sẽ giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, thông tri, kế hoạch của cấp trên về công tác chuẩn bị, tiến tới đại hội đảng các cấp. Qua đó, Huyện ủy sẽ có sự đôn đốc, chỉ đạo và kể cả kiểm điểm kịp thời để tổ chức đại hội thành công.

Sâu sát nhiệm vụ

Đông Giang quyết định chọn Đảng bộ xã Zà Hung là nơi tổ chức đại hội điểm vào tháng 3.2020 để rút kinh nghiệm chung. Đồng thời, yêu cầu các chi, đảng bộ còn lại phải hoàn thành đại hội trong tháng 4. Bí thư Đảng ủy xã Zà Hung - ông A Lăng Cung kể rằng, Huyện ủy chọn xã vì cơ sở vật chất, địa điểm sẽ tổ chức đại hội điểm được xây dựng mới khang trang. Quan trọng hơn, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo; tinh thần đoàn kết trong nội bộ cao; nhân dân tích cực thực hiện theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bà con tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để mở rộng đường sá; gần 80 hộ đồng thuận di dời về sinh sống tại 2 khu tái định cư. Thu nhập bình quân của đồng bào năm 2019 nâng lên đáng kể với mức 27 - 29 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 18 - 20 triệu đồng/người/năm.

Về công tác chuẩn bị đại hội điểm, Đảng ủy xã Zà Hung cho hay đến thời điểm này đã duyệt xong dự thảo báo cáo chính trị của 6 chi bộ trực thuộc (3 thôn, trạm y tế, quân sự, trường học). Theo kế hoạch, tháng 1.2020 các chi bộ vừa nêu sẽ phải tổ chức xong đại hội. Về văn kiện đại hội Đảng bộ xã, dự thảo thông qua lần 1 với thành phần đóng góp ý kiến là các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, cán bộ hưu trí… Địa phương cũng đã mời đồng chí BTV Huyện ủy đứng điểm và BCH Đảng ủy góp ý lần 2. Và tháng 12 năm nay, Zà Hung sẽ trình BTV Huyện ủy toàn bộ nội dung, nhân sự, ngày chính thức tổ chức đại hội. Song song với quá trình chuẩn bị, Đảng ủy xã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những hạn chế yếu kém, bất cập, những tồn tại kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Như không ít địa phương khác, Đông Giang đang lo về kinh phí tổ chức đại hội, trong bối cảnh năm 2019 huyện bị hụt thu nguồn ngân sách. Ông Lê Duy Thắng cho biết, trước mắt Thường trực Huyện ủy sẽ đề xuất BTV Huyện ủy để có kiến nghị HĐND huyện tính toán hỗ trợ công tác đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp xã. Cạnh đó, huyện kiến nghị tỉnh sớm phân bổ kinh phí để chủ động hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị ở cấp xã cũng như các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Còn theo ông A Lăng Cung, Zà Hung cũng đang chờ kinh phí cấp trên phân về được bao nhiêu rồi mới dự toán, phân rã như thế nào cho thật hợp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO