Ông Đinh Nguyên Vũ đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Quế Sơn

NGUYỄN SỰ 29/07/2020 16:49

(QNO) - Chiều nay 29.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bế mạc sau 1,5 ngày làm việc và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Sơn khóa XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 40 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu ông Đinh Nguyên Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy (khóa XXIV), Chủ tịch UBND huyện giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; ông Võ Văn Nhàn tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, 5 năm tới, sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá, đó là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khớp nối quy hoạch phát triển vùng của tỉnh tạo ra sự lan tỏa trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Về chỉ tiêu cụ thể, trong 5 năm đến, Quế Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 12% trở lên. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đến năm 2025 tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế là nông - lâm nghiệp còn dưới 10%, công nghiệp - xây dựng hơn 60%, thương mại - dịch vụ hơn 30%. Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân hằng năm 10% trở lên. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%; hoàn thành các tiêu chí công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng thị trấn Đông Phú đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn khóa XXV (theo thứ tự A, B, C):

1. Phạm Đình Bảy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện;

2. Nguyễn Xuân Châu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

3. Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú;

4. Lê Quang Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;

5. Nguyễn Kim Long - Trưởng Công an huyện;

6. Ngô Văn Nhanh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy;

7. Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

8. Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

9. Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện;

10. Võ Đình Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

11. Đặng Thị Thùy Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy;

12. Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Đinh Nguyên Vũ đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Quế Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO