Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đại Lộc

BÍCH LIÊN 12/04/2020 04:59

(QNO) - Sáng 11.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh có buổi kiểm tra, làm việc với huyện Đại Lộc về công tác phòng chống dịch.

Khu cách ly tập trung số 2 của huyện Đại Lộc đã được đưa vào dự phòng. Ảnh: BÍCH LIÊN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát khu cách ly tập trung số 2 của huyện Đại Lộc, đã được đưa vào dự phòng. Ảnh: BÍCH LIÊN

Theo báo cáo của ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, hiện khu cách ly tập trung số 1 của huyện tiếp nhận 133 công dân trở về từ vùng dịch; còn 606 công dân đang thực hiện cách ly tại nhà. Đại Lộc đã huy động nguồn xã hội hóa hơn 700 triệu đồng phục vụ chăm sóc, hỗ trợ bữa ăn, hỗ trợ sau cách ly cho công dân trở về từ vùng dịch. Mỗi công dân hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà đều được hỗ trợ 15kg gạo, 1 bịch khẩu trang, 1 chai nước sát khuẩn khô…

Đoàn kiểm tra kho thực phẩm tại khu cách ly. Ảnh: BÍCH LIÊN
Kiểm tra kho thực phẩm tại khu cách ly. Ảnh: BÍCH LIÊN

Đại Lộc cũng đã khen thưởng đột xuất 7 cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm một trường hợp quán cà phê tại xã Đại Lãnh vi phạm với mức phạt 10 triệu đồng. Huyện chỉ đạo xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp vi phạm, né tránh phòng chống dịch, không thực hiện tốt cách ly theo quy định. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của huyện với phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống dịch; đánh giá cao khâu hậu cần, công tác kêu gọi nguồn xã hội hóa trong hỗ trợ, chăm sóc cho công dân cách ly của địa phương.

Phó Chủ tịch Trần Văn Tân kiểm tra tại bếp ăn khu cách ly. Ảnh: BÍCH LIÊN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra tại bếp ăn khu cách ly. Ảnh: BÍCH LIÊN

Đồng chí Trần Văn Tân ghi nhận, Đại Lộc là một trong những địa phương làm tốt nhất công tác phát hiện sớm, cách ly công dân từ cộng đồng, khu cách ly tập trung với tinh thần và sự vào cuộc rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt,đánh giá cao công tác tuyên truyền, sáng kiến phát tờ rơi truyên truyền cho công dân tại khu cách ly tập trung và tại cộng đồng của ngành Tư pháp huyện.

Phó Chủ tịch Trần Văn Tân làm việc tại Đại Lộc. Ảnh: BÍCH LIÊN
Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Đại Lộc về công tác phòng chống dịch. Ảnh: BÍCH LIÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị, huyện cần chỉ đạo quản lý và kiểm soát tốt nguồn rác thải phát sinh, gồm chất thải rắn và chất thải y tế tại khu cách ly; giao các địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà. Với công dân trở về từ ngày 29.3 cần rà soát, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, xí nghiệp, doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, giao Sở Y tế xem xét, hỗ trợ bổ sung các thiết bị, thuốc men, vật tư y tế cần thiết cho Đại Lộc - địa phương có số lượng người cách ly lớn của tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO