UBND tỉnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

XUÂN PHÚ 16/07/2020 14:45

(QNO) - Sáng nay 16.7, UBND tỉnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi họp báo. Ảnh:X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi họp báo. Ảnh: X.P

Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Đặng Phong cho biết, bức tranh kinh tế - xã hội Quảng Nam đến năm 2019 có nhiều gam màu sáng, dẫn đầu khu vực miền Trung. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên 6 tháng đầu năm 2020 các chỉ tiêu tăng trưởng, ngành sản xuất giảm sút nghiêm trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng 88,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp giảm 24%, thương mại - dịch vụ bằng 89%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.366 tỷ đồng, chỉ đạt 33,5% dự toán và giảm 34,3% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm gần 25,8%, giải ngân vốn đầu tư công đạt 26% kế hoạch vốn giao.

Tuy vậy, 6 tháng qua vẫn có những điểm sáng. Đó là, tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vẫn giữ mức ổn định, tăng trưởng đảm bảo kế hoạch đề ra; triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo.

Trả lời câu hỏi các phóng viên liên quan đến kết luận thanh tra mua sắm máy xét nghiệm Covid-19, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái cho biết kết luận đã đưa lên cổng thông tin và cũng đã thông tin đến các cơ quan báo chí.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: X.P
Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: X.P

Ông Văn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh thông tin biệt phủ trái phép của ông Phan Ngọc Anh (Duy Xuyên) đã bị đình chỉ, chờ các bước xử lý tiếp theo. Đường 129 có tên là đường Võ Chí Công nằm trong quy hoạch đường ven biển Việt Nam, hiện nay vướng mắc trong giải tỏa từ dốc Diên Hồng (xã Tam Phú, Tam Kỳ) đến Núi Thành và UBND tỉnh đang tập trung tháo gỡ.

Giải thích nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng qua quá thấp (Quảng Nam 30,35% so với toàn quốc 33%), ông Tuấn nói do công tác giải phóng mặt bằng chậm, vướng thủ tục. Đồng thời, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cơ chế điều hành thay đổi, phải cắt giảm 1.436 tỷ đồng, trong đó 375 tỷ đồng đã bố trí cho dự án và hơn 1.000 tỷ đồng chuyển nguồn.

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái trả lời câu hỏi liên quan đến kết luận thanh tra mua sắm máy xét nghiệm Covid 19. Ảnh: X.P
Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thái trả lời câu hỏi liên quan đến kết luận thanh tra mua sắm máy xét nghiệm Covid-19. Ảnh: X.P

Trước đề nghị của phóng viên cho biết tỉnh đề ra giải pháp đột phá nào để phát triển, nhất là du lịch trong thời gian tới, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng thông tin, thời gian qua đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị nhằm tìm giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển trở lại. HĐND tỉnh vừa qua cũng đã ban hành nghị quyết giảm giá vé tham quan, sắp tới tập trung cho thị trường khách nội địa, liên kết vùng với các địa phương để kích cầu du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết Quảng Nam đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế vườn, trang trại, dược liệu, cây sâm. Qua dịch Covid-19 cho thấy kinh tế nông nghiệp không chịu ảnh hưởng nhiều. Thaco đang xây dựng nhà máy chế biến trái cây tại Núi Thành nên thời gian tới tỉnh sẽ phối hợp để phát triển vùng nguyên liệu.

Liên quan đến các vấn đề phóng viên quan tâm tại buổi họp báo, ông Bửu đề nghị Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên - môi trường tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho báo chí rõ về kết luận thanh tra mua máy xét nghiệm, dự án tại vịnh An Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
UBND tỉnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO