Lúa hè thu bị khô hạn

TƯ RUỘNG 30/06/2020 12:22

Chủ nhật vừa rồi, nghe Tư Ruộng hỏi về tình hình sản xuất vụ hè thu 2020, ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn (Duy Xuyên) chậc lưỡi: “Những ngày qua, do nắng nóng quá khốc liệt khiến mực nước của các hồ đập cạn kiệt dần. Trong khi đó, lượng nước hồi quy không có làm một số trạm bơm phải ngưng hoạt động hoặc vận hành hết sức èo uột. Thiếu nước tưới nghiêm trọng, nhiều cánh đồng lúa ở địa phương đang phải sống ngắc ngoải và không ít diện tích đứng trước nguy cơ cao bị cháy trụi”.

Những ngày qua, Hợp tác xã Duy Sơn trưng dụng 16 máy bơm dã chiến để tận dụng mọi nguồn nước ngọt giải cứu lúa. Ảnh: T.R
Những ngày qua, Hợp tác xã Duy Sơn trưng dụng 16 máy bơm dã chiến để tận dụng mọi nguồn nước ngọt giải cứu lúa. Ảnh: T.R

Khảo sát thực tế, Tư tôi thấy chị Ba Trà Kiệu ở xã Duy Sơn khoanh tay đứng nhìn những ruộng lúa khô cháy. Lân la hỏi chuyện, chị Ba nói: “Hè thu năm nay, gia đình tui canh tác tổng cộng 5 sào lúa trên xứ đồng Rừng Cấm - Cửa Lư, toàn bộ diện tích đều xuống giống trà đầu vào gần cuối tháng 5 dương lịch. Thời điểm này đã đến kỳ bón thúc phân lần 2 để cây lúa phát triển mạnh và bước vào giai đoạn làm đòng nhưng suốt nửa tháng qua do trạm bơm Bàu Hóc Trỉa không vận hành được khiến cả 5 sào lúa không có nguồn nước tưới. Nắng hạn kéo dài, mặt ruộng nứt nẻ, cây lúa chết héo dần”.

Không riêng chị Ba, rất nhiều hộ dân khác ở thôn Trà Kiệu Tây cũng đang rầu lòng trước tình trạng hàng loạt ruộng lúa hè thu trên các cánh đồng Rừng Cấm - Cửa Lư, Mặt Bằng - Cây Cao bị khô hạn nghiêm trọng. Trao đổi với Tư tôi, ông Nguyễn Văn Tấn cho hay, vụ này 15ha đất lúa trên 2 xứ đồng Rừng Cấm - Cửa Lư, Mặt Bằng - Cây Cao nhận nguồn nước hồi quy từ kênh chính Bắc Phú Ninh qua suối Duy Trung rồi đưa về trạm bơm Bàu Hóc Trỉa để bơm tưới. Thế nhưng, hơn 2 tuần nay, do nước hồi quy không có nên trạm bơm Bàu Hóc Trỉa đành phải ngưng hoạt động. “Nhiều ngày không có nước tưới, toàn bộ 15ha lúa đó đã bị úa vàng, chết héo. Nếu trong những ngày tới tình hình vẫn không cải thiện, rất nhiều khả năng sẽ mất trắng hoàn toàn” - ông Tấn nói.

Ông Nguyễn Văn Tấn cho biết thêm, vụ hè thu 2020 nông dân trên địa bàn 4 thôn Trà Châu, Chiêm Sơn, Trà Kiệu Tây, Kiệu Châu thuộc Hợp tác xã Duy Sơn sản xuất tổng cộng 278ha lúa. Số diện tích lúa vừa nêu chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước tưới của hồ chứa 3.2 có quy mô nhỏ, 4 đập dâng và 3 trạm bơm điện cố định. Theo ông Tấn, ngoài 15ha lúa trên 2 xứ đồng Rừng Cấm - Cửa Lư, Mặt Bằng - Cây Cao, tại cánh đồng Đội 7 của thôn Trà Châu cũng có 5ha lúa khô hạn nặng, trong đó một số diện tích đã bị cháy. Trước tình hình nguy cấp đó, Hợp tác xã Duy Sơn đã chi ít nhất 70 triệu đồng lắp đặt 16 máy bơm dã chiến tại nhiều nơi để tận dụng mọi nguồn nước ngọt từ các ao hồ, sông suối, đầm lạch... giải cứu lúa. Đồng thời tiến hành đóng 4 giếng lớn và lắp đặt các máy bơm có công suất lớn ở 2 thôn Trà Châu, Trà Kiệu Tây để hút mạch nước ngầm tưới cho lúa. Hợp tác xã còn tích cực vận động nông dân ở thôn Chiêm Sơn tự bỏ tiền đóng hàng chục giếng nhỏ ngay trên các chân ruộng nhằm phục vụ công tác chống hạn.

“Do nắng nóng hoành hành trên diện rộng, mực nước của các hồ chứa và đập dâng ở địa phương đã tụt giảm mạnh. Từ nay đến ngày 15.7, nếu nắng hạn vẫn cứ tiếp tục kéo dài và trời không có mưa bổ sung, rất nhiều khả năng toàn bộ 278ha lúa hè thu trên địa bàn Hợp tác xã Duy Sơn sẽ bị khô hạn nghiêm trọng, trong đó không dưới 100ha lúa có nguy cơ cao chết trụi” - ông Nguyễn Văn Tấn lo lắng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lúa hè thu bị khô hạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO