Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng hợp tác triển khai dự án đầu tư công nghệ cao

NGUYỄN ĐẮC 22/10/2020 17:15

(QNO) - Trường Đại học (ĐH) Bách khoa Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Fujikin (Nhật Bản) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản - Suga Yoshihide nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (bên phải) ký kết hợp tác với lãnh đạo Tập đoàn Fujikin, Nhật Bản. Ảnh NĐ
Lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (bên phải) và Tập đoàn Fujikin trao biên bản hợp tác. Ảnh: N.Đ

Hai đơn vị ký kết phối hợp triển khai Dự án quốc tế xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển Fujikin Đà Nẵng (Fujikin Danang R&D Center) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 35 triệu USD.

Hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như: thiết kế robot, các thiết bị y tế thế hệ mới, công nghệ mới (ứng dụng năng lượng sạch hydro, ứng dụng Led, vật liệu nano…), công nghệ thông tin và truyền thông (ứng dụng AI, IoT…).

Tập đoàn Fujikin sẽ đầu tư trang bị phòng thí nghiệm công nghệ cao phục vụ đào tạo, nghiên cứu phát triển tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Đồng thời tuyển dụng các kỹ sư tốt nghiệp xuất sắc của trường làm việc tại Fujikin Danang R&D Center ngay trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Mô hình dự án Fujikin Danang R&D tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh NĐ
Mô hình dự án Fujikin Danang R&D Center tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ bố trí không gian, địa điểm để lắp đặt, trang bị phòng thí nghiệm công nghệ cao; phối hợp các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia của hai bên thực hiện các nghiên cứu chung. Dự kiến dự án xây dựng phòng nghiên cứu tại Fujikin Danang R&D Center và tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng hoàn thành trong quý II.2022.

Ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các các khu công nghiệp Đà Nẵng nhận định, đây là dự án phù hợp với định hướng phát triển TP.Đà Nẵng trở thành “trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo” theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực đội ngũ trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học giữ vai trò quan trọng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ tiên tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng hợp tác triển khai dự án đầu tư công nghệ cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO