Đại học Duy Tân xếp thứ 6 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SClmago 2020

Xuân Lan 21/05/2020 17:23

(QNO) - Theo bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, trường đại học (ĐH) trên thế giới năm 2020 do SClmago vừa công bố, Trường ĐH Duy Tân - Đà Nẵng (DTU) nằm trong top 7 trường ĐH Việt Nam được vinh danh.

Bắt đầu từ 2009, bảng xếp hạng SClmago (SClmago Intitutions Rankings) ra đời và được công bố mỗi năm một lần. Đây là tổ chức bao gồm các cơ sở nghiên cứu của Tây Ban Nha như: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS), ĐH Granada, Extremadura, Catlos III (Madrid) và Alcalas de Henares hoạt động nhằm cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia, các cơ sở nghiên cứu uy tín của các tạp chí thông qua việc phân tích các chỉ số dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus.

Được biết, bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, trường ĐH trên thế giới năm 2020 SClmago tiếp tục dựa trên 3 tiêu chí: năng suất nghiên cứu (50%); sáng tạo và đổi mới (30%); tác động xã hội (20%). Trong tổng số 22 viện nghiên cứu, ĐH của Việt Nam được SClmago 2020 xếp hạng có 7 đơn vị gồm: (1) Trường ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh đứng vị trí 704; (2) Trường ĐH Y Hà Nội vị trí 735; (3) ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh vị trí 742; (4) Trường ĐH Tôn Đức Thắng vị trí 746; (5) Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vị trí 749; (6) Trường ĐH Duy Tân vị trí 752; (7) ĐH Quốc gia Hà Nội vị trí 755.

Trường ĐH Duy Tân từng được xếp hạng cao trong nhiều bảng xếp hạng thế giới, tiêu biểu như: một trong 500 ĐH tốt nhất châu Á năm 2020 theo QS Ranking; xếp 3/4 ĐH của Việt Nam (thứ 1.854 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP; xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019; ĐH thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại học Duy Tân xếp thứ 6 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SClmago 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO