Niềm vui nối nhịp đôi bờ

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 30/09/2020 09:14

Những ngày qua, người dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên) phấn khởi khi cầu Hà Tân nối liền 2 thôn Hà Mỹ và Vĩnh Nam xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình giao thông trọng yếu này sẽ giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông.

Cầu Hà Tân mới đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.P
Cầu Hà Tân mới đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.P

Năm 1994, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đầu tư xây dựng cầu Hà Tân với quy mô 16 nhịp, mỗi nhịp dài 12m, kết cấu mố trụ và dầm bản bằng bê tông cốt thép. Cầu nằm trên tuyến ĐH4.DX với chiều rộng 3,5m, tải trọng cho phép 6,5 tấn trở xuống. Bao năm nay, cây cầu này tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, xóa bỏ cảnh đò ngang cách trở. Tuy nhiên, trải qua quá trình khai thác lâu dài và nhất là chịu tác động mạnh của thiên tai khiến cầu Hà Tân xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa lũ năm 2017, vị trí trụ số 13 (tính từ mố phía tây cầu) bị lún sâu hơn 0,3m và vị trí trụ số 9 lún sâu hơn 0,7m, đe dọa sập cầu.

Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân, cuối năm 2018 UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Hà Tân với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng và giao UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư. Trong tổng số vốn vừa nêu, ngân sách trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng và ngân sách huyện Duy Xuyên cân đối bố trí phần còn lại. Đây là công trình giao thông cấp III, quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng trục xe 10 tấn. Chiều dài cầu 237,36m, đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, mặt cắt ngang 7,5m, do Công ty CP Đạt Phương đảm nhận thi công.

Chia sẻ về niềm vui này, ông Nguyễn Tú (thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh) bộc bạch: “Kể từ khi cây cầu Hà Tân cũ bị hư hỏng, chính quyền địa phương lắp ráp và đưa vào hoạt động cây cầu tạm làm bằng gỗ nhưng chỉ xe máy qua được nên khá bất tiện. Mặt khác, xã cũng bố trí bến đò để đưa người dân qua sông. Tuy nhiên, do chủ quan, không ít người vẫn cố tình qua cầu bất chấp nguy hiểm. Bây giờ, cầu Hà Tân mới được xây dựng hoàn thành giúp lưu thông thuận lợi, nhất là đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ”.

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh thông tin, cách đây hơn 10 ngày nhận thấy việc người dân đi lại trên cây cầu lắp ráp bằng gỗ quá nguy hiểm, trong khi cơn bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Nam. Lập tức, chính quyền địa phương xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và được sự chấp thuận cho phép người dân sử dụng xe máy, ô tô con lưu thông qua cầu mới. “Việc linh hoạt cho phép các loại hình phương tiện nêu trên lưu thông qua cầu Hà Tân trong khi chờ khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là mùa mưa bão này” - ông Sáu nói. 

Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng Duy Xuyên nhìn nhận, việc đưa vào sử dụng cầu Hà Tân mới không chỉ giúp hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng kết nối Duy Xuyên với Hội An và các khu vực lân cận thuộc xã Duy Vinh nói riêng, vùng đông Duy Xuyên nói chung mà còn tạo điều kiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ lĩnh vực thương mại và dịch vụ - một ngành mà chính quyền huyện Duy Xuyên xác định là hướng mũi nhọn trong phát triển kinh tế giai đoạn 2020 - 2025...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Niềm vui nối nhịp đôi bờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO