Các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam

ĐĂNG KHOA 27/03/2021 09:30

(QNO) - Theo các nhà sử học, tháng 6.1471, Vua Lê Thánh Tông - vị vua anh minh của dân tộc ta đã xuống chiếu thành lập Đạo thứ 13 của nước Đại Việt, đó là Đạo Thừa Tuyên Quảng Nam. Từ Đạo Thừa Tuyên Quảng Nam đến Xứ Quảng Nam, Trấn Quảng Nam, Dinh Quảng Nam, rồi đặc khu Quảng Đà, đến Quảng Nam - Đà Nẵng và trở lại danh xưng Quảng Nam khi tỉnh Quảng Nam được tái lập.

Danh xưng Quảng Nam hàm chứa một ý nghĩa mang tính lịch sử trong quá trình khai mở đất đai về phương Nam của dân tộc ta.

 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO