Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Khu kinh tế mở Chu Lai

DIỄM LỆ 16/11/2019 21:01

(QNO) - Chiều 9.11, ông Joo Hyung Chul - Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về chính sách hướng Nam mới Hàn Quốc trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đến thăm Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ông Lê Vũ Thương - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giới thiệu về Khu kinh tế mở Chu Lai với đoàn Hàn Quốc. Ảnh: D.L
Ông Lê Vũ Thương - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giới thiệu về Khu kinh tế mở Chu Lai với đoàn Hàn Quốc. Ảnh: D.L

Tại buổi tiếp, ông Lê Vũ Thương - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã giới thiệu những thông tin cơ bản về Khu kinh tế mở Chu Lai cũng như sự đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây. Hiện nay có 50 dự án của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 510,3 triệu USD được doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở Quảng Nam. Trong đó, Khu kinh tế mở Chu Lai có 19 dự án của Hàn Quốc với vốn đầu tư hơn 70 triệu USD. Các dự án của Hàn Quốc đều được đầu tư trong 3 năm trở lại đây, với những ngành nghề chính gồm dệt, may, nhuộm, các ngành phụ trợ công nghiệp dệt may, công nghiệp ô tô, hạ tầng công nghiệp. 

Ông Joo Hyung Chul cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Quảng Nam cho nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: D.L
Ông Joo Hyung Chul cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Quảng Nam cho nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: D.L

Đến tháng 10.2019, doanh thu của doanh nghiệp Hàn Quốc hơn 70 triệu USD, tổng kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD. Lao động được giải quyết việc làm trong các nhà máy của Hàn Quốc là 8.000 người, trong đó có đến 7.500 người là người dân Quảng Nam. Lao động của tỉnh đã trở về từ các tỉnh phía Nam kể từ khi có các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tại tỉnh. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm tạo điều kiện và có các chính sách thu hút doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Quảng Nam, bởi đây là chính sách có ý nghĩa với nhân dân, giúp người dân có việc làm và thu nhập.

Hàn Quốc tuy mới đến đầu tư tại Quảng Nam nhưng nhiều dự án khi được tạo điều kiện về mặt bằng sạch, cũng như thủ tục đầu tư nhanh gọn thì được tiến hành xây dựng rất nhanh và đi vào hoạt động tốt. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian tới.

Hai bên hy vọng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Quảng Nam sẽ được bền chặt hơn trong thời gian tới. Ảnh: D.L
Hai bên hy vọng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Quảng Nam sẽ được bền chặt hơn trong thời gian tới. Ảnh: D.L

Ông Joo Hyung Chul cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, cảm ơn UBND tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh nhanh chóng. Ông Chul cam kết sẽ tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp đến với Quảng Nam, đến với Khu kinh tế mở Chu Lai bởi nơi đây có nhiều tiềm năng, là cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Khu kinh tế mở Chu Lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO