Lấn đường họp chợ

SÁU CÒI 01/12/2020 19:40

Lợi dụng địa điểm họp chợ hợp pháp, người dân lấn vỉa hè, chiếm lòng đường đang khai thác phục vụ giao thông để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Thực trạng này đang diễn biến phức tạp ngay trước chợ Bình Quý (xã Bình Quý) trên quốc lộ (QL) 14E qua Thăng Bình, khi tiểu thương cơi nới mái che tràn ra lòng đường. 

Đường Tôn Đức Thắng trong khu phố chợ Nam Phước bị lấn chiếm thành nơi mua bán hàng hóa. Ảnh: S.C
Đường Tôn Đức Thắng trong khu phố chợ Nam Phước bị lấn chiếm thành nơi mua bán hàng hóa. Ảnh: S.C

Hay ở chợ Trạm ven QL1 thuộc xã Tam Hiệp (Núi Thành), người dân chiếm dụng hành lang giao thông QL1 làm nơi buôn bán nên người mua đứng tràn cả ra đường. Khi mua hàng ở vỉa hè, nhiều người đi chợ vì muốn nhanh nên điều khiển xe chạy ngược chiều, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Biến đường… thành chợ ngay trước khu vực chợ ngã tư Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), hay phố chợ Nam Phước (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên). Tại chợ ngã tư Ái Nghĩa, vào mỗi chiều, người dân nhiều nơi đổ về đây lấn chiếm lòng đường Phạm Văn Đồng bày bán từ áo quần, giày dép, rau củ, quả, đến thuốc nam, thuốc bắc, thực phẩm tươi sống… Mua bán ồn ào, động cơ xe qua lại, nhất là âm thanh quảng bá sản phẩm được thâu âm phát loa liên tục khiến ai đi qua cũng phải ngao ngán. Nhân dân sinh sống ven đó chưa một ngày được yên, phương tiện lưu thông bị tắc nghẽn, môi trường sống bị ô nhiễm. Hàng chục tỷ đồng đầu tư xây dựng đường Phạm Văn Đồng nói riêng, cùng đường ngang - dọc qua khu vực chợ nói chung không phát huy hiệu quả lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đi từ QL1 hướng bắc - nam, rẽ phải vào cổng khu phố chợ Nam Phước tầm khoảng 3 - 7 giờ sáng, người tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng phải khổ sở len lỏi giữa nào là người giao dịch, xe cộ chở hàng, hàng hóa tập kết. Đáng chú ý, ngã tư Tôn Đức Thắng - Bùi Tấn Diên trở thành địa điểm giao thương sầm uất, mặc dù nằm ngoài phạm vi chợ Nam Phước. Người dân sinh sống trong khu vực không khỏi bức xúc phản ánh, nhiều loại hàng hóa, nhất là rau củ quả được trao đổi ngay trên lòng đường khiến tình hình giao thông rất lộn xộn, mất an toàn. Sau giao dịch, rác rưởi ngập đường, gây mất mỹ quan chung, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân xung quanh chợ.

Trong lúc chợ tự phát chưa giải quyết xong, việc địa phương để cho người dân lợi dụng buôn bán tại chợ tập trung rồi tràn cả xuống lòng đường khiến tình hình càng thêm phức tạp, mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, người có trách nhiệm, đơn vị liên quan cần có biện pháp xử lý kiên quyết, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh mới mong lập lại trật tự.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lấn đường họp chợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO