Sớm bê tông đoạn cuối kênh N2, giải quyết ô nhiễm môi trường

HỒ QUÂN 21/04/2021 17:13

(QNO) - Do nằm ở cuối tuyến kênh thủy lợi N2 nên nhiều năm qua, người dân khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) luôn chịu cảnh hôi thối do rác ùn ứ. Dù ngành thủy lợi, chính quyền địa phương và người dân liên tục ra quân dọn vệ sinh môi trường nhưng chỉ một thời gian ngắn, nạn ô nhiễm đâu lại vào đấy.

Rác thải ùn ứ ngay sau nhà, gia đình bà Hồ Thị Lanh hứng chịu tình trạng ô nhiễm nặng từ nhiều năm nay. Ảnh: H.Q
Rác thải ùn ứ ngay sau nhà bà Hồ Thị Lanh gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: H.Q

Đoạn cuối kênh N2 nằm ngay sau nhà nên mỗi ngày gia đình bà Hồ Thị Lanh (khối phố Trà Cai) phải chịu mùi hôi thối từ rác, xác động vật. Bà Lanh cho biết, mùa nắng thì hôi thối, còn mùa mưa nước kênh và rác thải lênh láng khắp mặt đường.

Cán bộ thủy lợi, chính quyền địa phương thỉnh thoảng cào rác lên và chuyển đi xử lý nhưng vài ngày thì đâu lại vào đó. Tình hình ô nhiễm xảy ra đã gần 6 năm nay, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khối phố” - bà Lanh nói.

Còn theo ông Bùi Văn Luận - Phó khối phố Trà Cai thì trước đây, kênh N2 chảy qua khu vực này là kênh đất nên người dân địa phương xây dựng một cống tràn nhỏ nhằm ngăn nước ở các khu vực đồi núi đổ về gây xói lở kênh.

Thời điểm đó, rác có ùn ứ, bốc mùi hôi nhưng không đáng kể. Đáng chú ý, khoảng 6 năm nay, sau khi kênh N2 được bê tông hóa, nhiều người dân thiếu ý thức đã xả thải trực tiếp vào kênh, do đó lượng lớn rác thải theo dòng nước chảy về đồn ứ ngay tại cống tràn.

“Trước đây, trên tuyến kênh N2 có rất nhiều cống tràn nhưng ở một số khu vực xuất hiện tình trạng ô nhiễm do rác tồn đọng nên người dân đã tháo dỡ, kết quả là đoạn cuối kênh N2 hứng trọn rác thải. Trong cuộc họp khối phố gần đây nhất, chính quyền địa phương thông báo sẽ có chủ trương bê tông hóa đoạn còn lại kênh N2, người dân chúng tôi rất mừng. Mong dự án này sớm triển khai để giải quyết tình trạng ô nhiễm tồn tại nhiều năm nay ở khu vực Trà Cai” - ông Luận cho biết.

Toàn bộ rác thải, xác động vật chết mà người dân sống dọc theo kênh N2 xả thải đều dồn ứ ngay tại cống tràn, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.Q
Người dân mong mỏi tình trạng ô nhiễm sớm được giải quyết triệt để. Ảnh: H.Q

Theo UBND phường Hòa Thuận, kênh thủy lợi N2 chảy qua các xã Tam Đại, Tam Ngọc (Phú Ninh) và phường Trường Xuân, Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phú Ninh - chi nhánh Tam Kỳ quản lý. Tình trạng ô nhiễm tại khu vực khối phố Trà Cai xuất hiện nhiều năm qua, chính quyền phương liên tục vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp xử lý rác nhưng không thể giải quyết triệt để.

“Dự kiến, sau khi kết thúc vụ đông xuân năm nay, ngành thủy lợi cắt nước sản xuất, chúng tôi sẽ triển khai bê tông tuyến kênh N2 từ cống tràn (thuộc khối phố Trà Cai) đến cuối nguồn, chiều dài khoảng 800m. Kinh phí sẽ được trích từ ngân sách UBND TP.Tam Kỳ và UBND phường Hòa Thuận” - ông Nguyễn Đình Diệu, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận cho biết.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của người dân khối phố Trà Cai, sau khi bê tông toàn bộ tuyến kênh N2 sẽ không tránh khỏi tình trạng rác thải sẽ lại đồn ứ về cuối nguồn, tiếp tục gây ô nhiễm. Bên cạnh giải pháp xử lý rác thải, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sống dọc tuyến kênh nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường và phân loại rác thải tại nguồn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sớm bê tông đoạn cuối kênh N2, giải quyết ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO