Điểm sáng bất động sản

THANH BÌNH 23/12/2020 06:23

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường bất động sản Quảng Nam và Đà Nẵng ngưng trệ, nhưng vẫn có những nhà đầu tư thông minh, nỗ lực thích ứng với chiến lược phát triển bền vững tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Tổng quan thực tế dự án Đất Quảng Riverside tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.Ảnh: N.T.B
Tổng quan thực tế dự án Đất Quảng Riverside tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.Ảnh: N.T.B

Từ  “Nâng niu giá trị cuộc sống”

Ông Nguyễn Viết Điện - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Quảng kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam chia sẻ, năm 2020 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mưa bão liên tiếp. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính và nỗ lực vượt khó, công ty vẫn quyết tâm trụ vững, thực hiện được nghị quyết đã đề ra là đảm bảo việc làm và đời sống của 465 người lao động của các đơn vị thành viên Tập đoàn Đất Quảng, lợi nhuận tăng 8 - 15% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Bên cạnh hoàn thiện một số dự án cũ, thực hiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng các dự án Khu đô thị (KĐT) Ngân Câu - Ngân Giang (10ha), KĐT Đất Quảng Green City (16ha), Công ty Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng đã tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện các dự án mới như KĐT Đất Quảng Riverside (23ha) tại phường Điện Ngọc, KĐT Ngọc Dương Riverside mở rộng (20ha), tuyến đường trục chính KĐT mới  Điện Nam - Điện Ngọc, đoạn Km2+280 - Km2+926. Trong đó, dự án KĐT Đất Quảng Riverside đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận sử đụng đất (sổ đỏ) đợt 1 cho các block tại dự án và đang tiến hành cấp sổ đỏ đợt 2. Đồng thời từ cuối năm 2019 đến nay, Công ty Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng đã nỗ lực hoàn thành  nghĩa vụ tài chính, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 320 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn chưa từng có, Công ty Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng vẫn kiên trì phương châm “Nâng niu giá trị cuộc sống”, thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp với quê hương, chung tay vì cộng đồng. Trong đó, ủng hộ UBND thị xã Điện Bàn 200 triệu đồng mua bộ kit test xét nghiệm Covid-19; hỗ trợ huyện Nam Trà My 200 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai; ủng hộ quỹ khuyến học cho trẻ mồ côi huyện Nam Trà My 100 triệu đồng; góp vào quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng. Công ty còn ủng hộ kinh phí vào Quỹ vì người nghèo phường Điện Dương, hỗ trợ các hoạt động của địa phương với kinh phí hàng tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công ty đang phụng dưỡng chu đáo cho 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Quảng Nam .

Đến “Ngôi làng thiên đường HomeLand” 

Ngày 6.11 vừa qua, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Dana HomeLand (Tập đoàn HomeLand) đã tổ chức chương trình Khởi động căn hộ, triển khai giai đoạn 2 dự án HomeLand Paradise Village - KĐT thông minh 4.0 đầu tiên tại miền Trung. Đây là dự án do Tập đoàn HomeLand làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, có tổng diện tích 31,43ha, với tổng vốn đầu tư lên đến 4.250 tỷ đồng. Dự án chia làm 3 dòng sản phẩm chính dành cho từng nhu cầu sống riêng biệt của cư dân bao gồm: Biệt thự sang trọng, Phố kinh doanh - Shophouse và Căn hộ cao cấp. Tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch Đà Nẵng - Hội An, dự án mang trong mình vị thế độc tôn “kề giang cận hải” khi nằm trong quần thể resort bãi biển, ôm trọn dòng sông Cổ Cò cùng 2 sân Golf DRG và Montgomerie Link.

Chương trình Khởi động căn hộ, triển khai giai đoạn 2 dự án được tập đoàn ra mắt đến các đối tác, khách hàng là dự án căn hộ cao cấp, hội tụ đủ các yếu tố hoàn mỹ: vị trí lý tưởng, thiết kế hiện đại trong khuôn viên xanh, chất lượng công trình được đảm bảo, giá cả cạnh tranh cộng thêm sự an toàn về các thủ tục pháp lý. Đáng kể, với hơn 45% diện tích đất dành cho hệ thống giao thông, công trình công cộng và hệ thống cây xanh, mặt nước, “Ngôi làng thiên đường HomeLand” được kỳ vọng sẽ trở thành KĐT “xanh và thông minh” đầu tiên đón đầu xu hướng sống mới tại Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn HomeLand cho biết: “Với mục tiêu xây dựng KĐT thông minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ tạo ra diện mạo mới cho đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, góp phần phát triển kinh tế xã hội thị xã Điện Bàn và cả chuỗi đô thị Lăng Cô - Đà Nẵng - Hội An…”.

Trong năm 2020, khi dịch Covid -19 xảy ra Tập đoàn HomeLand đã nỗ lực thích ứng, duy trì các hoạt động theo kế hoạch năm. Thông qua phương thức làm việc trực tuyến, tập đoàn đã ra mắt dự án căn hộ FPT (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Bên cạnh đó, thông báo cho khách hàng đến hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để kịp tiến độ bàn giao sổ đỏ tại dự án Shophouse HomeLand Central Park (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Trong năm qua tập đoàn cũng chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, góp sức cùng cộng đồng địa phương, như ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 500 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 50 nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/nhà) tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng… Trước đó, Tập đoàn HomeLand đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao chứng nhận “Doanh nghiệp có những đóng góp thiết thực để chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điểm sáng bất động sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO