Giúp sức cho nông dân

THÁI BÌNH 07/04/2020 06:31

Năm 2019, Hội xã Nông dân xã Tam Nghĩa (Núi Thành) hỗ trợ 49 triệu đồng cho 10 hộ triển khai mô hình nuôi gà thả vườn kết hợp với chuồng trại nuôi trên đệm lót sinh học. 

 

Theo đó, mỗi hộ được cấp 142 con gà ta giống cùng thức ăn đảm bảo trong suốt chu kỳ nuôi. Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, Hội Nông dân xã Tam Nghĩa phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Hội Nông dân tỉnh tập huấn cho nông dân về hình thức nuôi gà ta trên đệm lót sinh học. Những hội viên tham gia mô hình được hội hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để làm đệm lót sinh học.

Ông Phan Văn Thái (thôn Tịch Tây) có hai chuồng nuôi với gần 300 gà ta và gà H’mông; cả hai chuồng đều được nuôi trên đệm lót sinh học. Nhờ chăn nuôi đúng kỹ thuật nên mô hình nuôi gà ta và gà H’mông đạt tỷ lệ sống trên 97%. “Gia đình tôi chăn nuôi nhiều lứa gà ta rồi nhưng không đạt bằng mô hình nuôi trên đệm lót sinh học. Chăn nuôi gà theo mô hình này giúp giảm đáng kể công chăm sóc, dọn dẹp thay phân và ít mùi hôi. Gà được thả vườn nên phát triển đồng đều, khi xuất bán mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn” - ông Thái nói.

Ông Châu Ngọc Khúc - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Nghĩa chia sẻ, đây là mô hình chăn nuôi nông nghiệp sạch, hướng đến sự phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện hiện nay khi diện tích đất cho phát triển chăn nuôi gia trại đang gặp khó khăn, đặc biệt là đối với các nơi tập trung đông dân cư. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng ra địa bàn xã để bà con nông dân tiếp cận chăn nuôi theo hướng sạch, an toàn.

Bên cạnh đó, hội cũng đã hỗ trợ, cấp cho 30 hộ nông dân của thôn An Long và Hòa My mỗi hộ 50 cây giống chanh thơm để trồng. Hội viên tham gia phải có diện tích vườn 1.000m2 trở lên, bởi giống chanh thơm trồng mật độ thưa, cây cách cây từ 4 - 5m. Sau hai năm trồng, chăm sóc, nhiều hội viên đã có thu nhập khá từ giống chanh thơm này.

Theo ông Trần Quang Anh (thôn An Long): “Giống chanh thơm này cho nhiều trái, giá trung bình 40.000 đồng/kg nên hiệu quả kinh tế thấy rất rõ. Sau mỗi vụ thu hoạch, bà con có thể chiết cành để ươm bán giống”.

Hội Nông dân xã Tam Nghĩa còn hỗ trợ cho 4 nông dân trẻ khởi nghiệp thành công. Như chị Huỳnh Thị Sang (ở thôn Định Phước) là một người trẻ nhưng với đam mê sản xuất sạch, chị rẽ hướng làm nông dân và cùng chồng thành lập Hợp tác xã (HTX) Dream Garden.

Hiện tại HTX rau công nghệ cao Dream garden có 7 thành viên, mỗi ngày xuất bán hơn 60kg rau các loại, cung ứng cho các cửa hàng thực phẩm sạch tại TP.Tam Kỳ và Đà Nẵng. Hiện nay mô hình rau sạch của chị Sang giải quyết việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Châu Ngọc Khúc chia sẻ, thời gian qua Hội Nông dân xã cùng với các ngành chức năng của huyện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác để hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, giúp bà con nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời góp phần chung vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp sức cho nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO