Khởi sắc Tiên Phong

PHẠM HOÀNG - NGUYỄN HƯNG 21/01/2021 06:26

Năm 2020, trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân dân xã Tiên Phong (Tiên Phước) đã nỗ lực vượt khó, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), trở thành địa phương dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn huyện.

Người dân ở thôn Tài Đa chú trọng xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Ảnh: H.T
Người dân ở thôn Tài Đa chú trọng xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Ảnh: H.T

Nỗ lực vượt khó

Hơn 2 tháng sau bão số 9, khu vườn của hộ anh Võ Văn Trung, ở thôn Tài Đa, xã Tiên Phong đã bắt đầu hồi sinh nhờ đầu tư chăm sóc. Vợ chồng anh Trung đã dành thời gian dọn dẹp, vệ sinh khu vườn sạch sẽ đưa vào xen canh các loại rau như xà lách, cải cay, ngò, dưa leo… vừa tạo thêm nguồn thực phẩm cải thiện bữa ăn gia đình, vừa tạo thêm sức sống mới cho khu vườn.

Anh Trung chia sẻ: “Sau bão nhìn khu vườn tan hoang rất xót, nhưng vợ chồng tôi không nản chí mà quyết tâm khôi phục lại bằng mọi giá. Bởi khu vườn là công sức bao nhiêu năm gầy dựng và đang đề nghị chính quyền công nhận vườn xanh - sạnh - đẹp - hiệu quả”.

Sát cánh với người dân, chính quyền xã Tiên Phong đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua vượt qua khó khăn ổn định sản xuất, đời sống.

Ông Võ Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho hay, địa phương tập trung vận động nhân dân thực hiện các phong trào như: “Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất”, xây dựng câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế gia đình ổn định”. Đặc biệt, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” phát triển sâu rộng, đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Năm 2020, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như: HTX chăn nuôi Vũng Xốp, mô hình chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Sỹ (thôn Địch Yên), mô hình trồng tiêu Tiên Phước của ông Nguyễn Xuân Hồng (thôn Phường Thuốc), Võ Thị Hương, Tạ xuân Lộc (thôn Tài Đa)…; Vườn xanh sạch đẹp của ông Nguyễn Thế Giới, Nguyễn Hoàng Cầu (thôn Phường Thuốc), Nguyễn Văn Phú (thôn Tài Đa)…”.

Xây dựng diện mạo nông thôn mới

Năm 2019, khu dân cư Tài Đa được xã Tiên Phong chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thứ hai của xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban nhân dân thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và triển khai đồng loạt nhiều hoạt động nhằm thực hiện đạt các tiêu chí đề ra.

Ông Nguyễn Thành Quang - Trưởng thôn Tài Đa cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các ngành của xã xây dựng lộ trình thích hợp và sắp xếp việc nào làm trước việc nào làm sau đối với từng tiêu chí, phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách các tiêu chí. Đặt biệt chú trọng tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của nhân dân. Nhờ đó, qua 2 năm triển khai thực hiện đã được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Đến nay, bộ mặt khu dân cư NTM Tài Đa đã có nhiều khởi sắc. Trục đường chính đã được bê tông hóa 100%. Trong đó đã trồng hoa, cây cảnh đạt trên 80%. Hầu hết các tuyến đường đều có điện thắp sáng vào ban đêm. Trên 70% số hộ có hàng rào, cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan làng quê. Thôn không còn hộ nghèo.

Cùng với Tài Đa, xã Tiên Phong cũng đã tập trung triển khai xây dựng NTM xuyên suốt tại 5/5 thôn, kết hợp triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Tổng giá trị thương mại và dịch vụ trong năm 2020 đạt 150/134 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2019. Giá trị công nghiệp, xây dựng tăng hơn 7%.

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường tiếp tục duy trì thường xuyên ở từng cấp học, trường học. Cuối năm có trên 93% hộ gia đình, trên 63% tộc họ, 5/5 thôn đạt các danh hiệu văn hóa; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 23 nhà ở cho đối tương người có công và thân nhân theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện còn dưới 2%, hộ cận nghèo dưới 1%.

Ông Võ Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phong nói: “Thành quả nêu trên phần lớn nhờ sự đồng tình ủng hộ của người dân. Từ việc hiến đất, tài sản xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế gia đình đến chỉnh trang vườn, xây dựng nếp sống văn hóa đều được người dân hưởng ứng tích cực, thực hiện đạt kết quả”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khởi sắc Tiên Phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO