Ngày hè của trẻ vùng cao

ĐĂNG NGỌC 29/05/2021 05:40

Nghỉ hè, những đứa trẻ vùng cao thường theo chân cha mẹ lên nương, lên rẫy. Thiếu không gian vui chơi, lâu nay các em tự tìm kiếm niềm vui bằng các trò chơi tự tạo. 

Phụ giúp cha mẹ việc nhà.
Phụ giúp cha mẹ việc nhà.

Gác lại công việc học tập, kỳ nghỉ hè, với các em, ngoài chuyện theo cha mẹ lên rẫy, còn phụ giúp chăm em, quét dọn nhà cửa. Ông Alăng Lơ - Trưởng thôn Achoong (xã Ch’Ơm, Tây Giang) cho hay, nhiều năm trước, dịp hè, các em thiếu nhi được vui chơi, nhận quà từ các đoàn thiện nguyện. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên các đoàn thiện nguyện không về nữa, các em nhỏ vắng những cuộc vui.

Các em nhỏ ở biên giới Tây Giang tìm niềm vui bằng những chuyến xe đạp quanh làng.
Các em nhỏ ở biên giới Tây Giang tìm niềm vui bằng những chuyến xe đạp quanh làng.

Ở nhiều bản làng nghèo vùng cao, ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6) mùa Covid-19, chừng như thêm thiệt thòi...

Ở một số vùng có điều kiện hơn, ngày hè, một vài em nhỏ bắt đầu “làm quen” với công nghệ để tìm chút vui.
Ở một số vùng có điều kiện hơn, ngày hè, một vài em nhỏ bắt đầu “làm quen” với công nghệ để tìm chút vui.
Ở nhiều nơi, các em theo cha mẹ lên rẫy, xuống ruộng góp sức nhỏ cho việc đồng áng.
Ở nhiều nơi, các em theo cha mẹ lên rẫy, xuống ruộng góp sức nhỏ cho việc đồng áng.
Niềm vui ngày hè của những đứa trẻ ở xã Phước Lộc (Phước Sơn).
Niềm vui ngày hè của những đứa trẻ ở xã Phước Lộc (Phước Sơn).
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày hè của trẻ vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO