Người giữ lửa kim hoàn xứ Huế

HOÀNG SA 27/03/2021 08:59

Nghệ nhân ưu tú Trần Duy Mong là người nối nghiệp làng nghề mỹ nghệ kim hoàn Kế Môn (xã Điền Môn, huyện Phong Điền), nức tiếng xứ Huế, với hàng trăm tác phẩm kim hoàn độc đáo.

Dù tuổi cao, Nghệ nhân ưu tú Trần Duy Mong vẫn tự tay thiết kế và chế tác những tác phẩm kim hoàn mới.
Dù tuổi cao, Nghệ nhân ưu tú Trần Duy Mong vẫn tự tay thiết kế và chế tác những tác phẩm kim hoàn mới.

Nghệ nhân Trần Duy Mong lớn lên trong gia tộc có truyền thống về nghề kim hoàn. Nhờ sự truyền dạy của người thân và tính cần cù, chăm làm, ông đã có tay nghề bậc thợ 7/7. Những sản phẩm do ông thiết kế và chế tác đạt trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao. Trong đó, nhiều tác phẩm mang phong cách cung đình xưa, như đôi hài, quạt, trâm cài…

Trâm cài đính ngọc cùng bộ kiềng thích hợp với trang phục áo dài truyền thống.
Trâm cài đính ngọc cùng bộ kiềng thích hợp với trang phục áo dài truyền thống.
 

Những tác phẩm kim hoàn sau khi hoàn thành, được nghệ nhân Mong đưa đến trình làng tại nhiều hội thi, triển lãm và giành được nhiều giải thưởng. Ông cũng chế tác nhiều phiên bản từ những tác phẩm đã đoạt giải để bán cho người tiêu dùng. Dù tuổi cao nhưng với lòng say nghề, ông vẫn tự tay làm những tác phẩm để quảng bá thêm cho nghề kim hoàn xứ Huế.

Tác phẩm “Hài cung đình” đoạt giải Ba hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam lần thứ VI năm 2009 của Bộ NN&PTNT Việt Nam.
Tác phẩm “Hài cung đình” đoạt giải Ba hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam lần thứ VI năm 2009 của Bộ NN&PTNT Việt Nam.
Nghệ nhân Trần Duy Mong từng đưa tác phẩm kim hoàn triển lãm, trưng bày ở nhiều nơi.
Nghệ nhân Trần Duy Mong từng đưa tác phẩm kim hoàn triển lãm, trưng bày ở nhiều nơi.
Cầu Rồng Đà Nẵng được cách điệu với pháo hoa, du thuyền. Sản phẩm tranh mạ vàng 3D này từng đoạt giải Ba cuộc thi thiết kế sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC năm 2017, do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức.
Cầu Rồng Đà Nẵng được cách điệu với pháo hoa, du thuyền. Sản phẩm tranh mạ vàng 3D này từng đoạt giải Ba cuộc thi thiết kế sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC năm 2017, do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người giữ lửa kim hoàn xứ Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO