Chơi tết, đừng chơi… pháo

THÀNH CÔNG 20/01/2020 15:35

Đó là khuyến cáo của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH). Công an tỉnh đối với người dân trên địa bàn toàn tỉnh, sau hàng loạt vụ vi phạm bị bắt giữ liên quan đến tàng trữ, mua bán pháo lậu trên địa bàn.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều pháo hoa lậu tại một cửa hàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Ảnh: C.A
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều pháo hoa lậu tại một cửa hàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Ảnh: C.A

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 15.1, Phòng CSQLHC về TTXH tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh P.H. ở đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ, phát hiện tại cơ sở kinh doanh có 150 cây pháo hoa tầm thấp, 121kg pháo sáng các loại. Chủ cơ sở khai nhận mua số pháo nói trên ở Hà Nội nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; mục đích mua về để phục vụ kinh doanh tổ chức các sự kiện. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục xác minh làm rõ.

Đến chiều 16.1, đơn vị này tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoàng (SN 2000, trú tại thôn 1, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 406 quả pháo nổ dạng quả bóng, có trọng lượng 1kg, một điện thoại di động, một xe máy. Đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó Nguyễn Thanh Hoàng mang số pháo này vào gặp và giao cho một đối tượng khác là T.Q.H.. Khi Hoàng đang mang 406 viên pháo đến trước sân vận động Quảng Nam để bán theo lịch hẹn thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

“Chơi lớn” hơn đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng, 3 đối tượng gồm Phan Thế Hạnh (SN 1966, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), Phan Đức Hùng (SN 1980) và Lê Văn Chan (SN 1986, cùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) còn sử dụng xe bán tải vận chuyển đến 400kg pháo nổ. Khi bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế & ma túy Công an huyện Duy Xuyên phát hiện, bắt giữ, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số pháo lậu trên đi tiêu thụ.

Theo đại diện Phòng CSQLHC về TTXH, thời gian qua, tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ xảy ra ở nhiều địa phương tiềm ẩn những nguy cơ cao về an toàn. Hành vi này nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý rất nặng, song nhiều người vẫn bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật. Thiếu tá Đồng Phước Nam - Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ khí, công cụ hỗ trợ và con dấu thuộc Phòng CSQLHC về TTXH, cho hay, trước và trong tết là thời điểm gia tăng tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ theo quy luật.

“Đơn vị đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời đơn vị triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là biện pháp trinh sát, kiểm soát hành chính kết hợp tuần tra tại các tuyến trọng điểm. Hàng loạt vụ việc vi phạm là lời cảnh báo đến người dân cần ý thức hơn, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ” - Thiếu tá Đồng Phước Nam thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chơi tết, đừng chơi… pháo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO