Giữ vững thế trận lòng dân

DIỄM LỆ 27/05/2020 04:28

Hôm nay 27.5, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện Tiên Phước được vun đắp bằng tinh thần đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự huyện.

Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: D.L
Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: D.L

Củng cố thế trận lòng dân 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tiên Phước đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định. Các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được Ban CHQS huyện tham mưu thực hiện, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Ông Phan Văn Năm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Phước cho biết: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức triển khai xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ sẵn sàng chiến đấu theo cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được vận hành đồng bộ. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được khơi dậy khá đồng bộ, trong đó tiềm lực chính trị tinh thần được triển khai sâu rộng và thực hiện đạt hiệu quả, nhất là thế trận lòng dân đã có chuyển biến rõ nét”.

Ban CHQS huyện Tiên Phước cho biết, lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương được xây dựng đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị, độ tin cậy được nâng lên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 31,47%, trong dân quân cơ động đạt 32,90%; thôn - khối đội trưởng là đảng viên đạt 61,17%. Kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu được hoàn thành. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 chặt chẽ; thực hiện nghiêm quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hằng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu và thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. 

Ông Phan Văn Năm cho biết thêm, chính sách hậu phương quân đội luôn được triển khai sâu rộng, xét đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Thời gian qua, Ban CHQS huyện huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ xây dựng 2 nhà đồng đội, 2 nhà tình nghĩa, tặng 5 sổ tiết kiệm tình nghĩa, tổng kinh phí 225 triệu đồng. Ban CHQS huyện cùng các ngành đã xây dựng kế hoạch, tổ chức sưu tra, quy tập 24 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Giúp đỡ thân nhân liệt sĩ đến địa phương tìm kiếm mộ, tiếp nhận và trả lời đầy đủ thư tìm mộ liệt sĩ cho thân nhân trong cả nước. Vào các ngày lễ, tết, Ban CHQS huyện tổ chức gặp mặt, thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách; nhận phụng dưỡng 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Xây dựng Đảng vững mạnh

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Phước xác định là khâu quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Nhiệm vụ giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, học tập các nghị quyết, chuyên đề cho cán bộ, chiến sĩ được Đảng ủy - Ban CHQS huyện thực hiện bảo đảm chất lượng.

Với đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và triển khai thực hiện Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Phước chú trọng.

Phong trào “Mỗi tuần học một điều luật”, tuyên truyền lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa và hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân” đã tạo nền tảng vững chắc trong tư tưởng, tâm lý mỗi cán bộ, chiến sĩ. 

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Phước cho biết: “Đảng bộ Quân sự đã tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách. Cả 15 chi bộ trực thuộc duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng bộ thường xuyên chăm lo làm tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong các lực lượng; công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được quan tâm. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hơn 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tăng 5,6%); đảng bộ, đảng ủy luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Ông Đốc cho hay, tại đại hội lần này, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước xác định phương hướng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ. Toàn quân luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Toàn đảng bộ quyết tâm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ và toàn quân gắn với Chỉ thị 855 về “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sẽ được đẩy mạnh. Giai đoạn tới, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước tập trung hơn nữa trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ vững thế trận lòng dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO