Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong trấn áp tội phạm

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN 19/12/2019 14:28

(QNO) - Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa đến động viên, trao giấy khen cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Trà My về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 2 cá nhân Công an huyện Bắc Trà My. Ảnh: M.T
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 2 cá nhân Công an huyện Bắc Trà My. Ảnh: M.T

Trước đó, ngày 3.10, Công an huyện Bắc Trà My nhận tin báo của chị T.T.L. (SN 1987, thôn 2, xã Trà Nú) về việc kẻ gian vào nhà trộm cắp số tiền 200 triệu đồng quỹ hoạt động của UBND xã Trà Nú. Xét thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị trộm cắp lớn, lại là tiền công quỹ, Công an huyện đã tập trung tối đa lực lượng điều tra, xác minh. Qua đó làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Văn Tứ (SN 1991, quê Nam Định, tạm trú tại thôn 2, xã Trà Nú).

Sau khi trộm cắp tài sản của chị L., Nguyễn Văn Tứ tìm cách lẩn trốn ở nhiều địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng. Với tinh thần quyết tâm cao, mưu trí, rạng sáng 28.11, tổ trinh sát Công an huyện Bắc Trà My đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng tại xã Hải Yang (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Với thành tích này, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã trao giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân Công an huyện Bắc Trà My.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cũng đến trao giấy khen cho tập thể và 1 cá nhân Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh với thành tích triệt phá thành công chuyên án, khởi tố một vụ với 20 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi lợi dụng chính sách hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong trấn áp tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO