Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới

A.N 09/12/2020 07:23

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều ngày qua, các lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục triển khai thêm các điểm chốt chặn phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, đảm bảo ngăn chặn, không để trường hợp mang dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập khu vực đất liền. 

Thiếu tá Trịnh Thái Tùng - cán bộ vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Đắc Pring, Nam Giang) cho biết, những ngày qua, mặc dù tiết trời mưa gió lạnh buốt nhưng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring vẫn ngược rừng để khảo sát, phát quang và chọn địa điểm phù hợp để tiếp tục dựng thêm chốt gác phòng chống Covid-19 tại các tuyến đường mòn biên giới. “Để đảm bảo hoạt động tuần tra, kiểm soát luôn được chặt chẽ, cùng với công tác vận động, tuyên truyền người dân biên giới tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, các chiến sĩ tổ chức khảo sát, dựng lại các điểm chốt chặn vừa đảm bảo an toàn về phòng chống thiên tai, vừa phát huy vai trò kiểm soát biên giới, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm, dịch Covid-19 có nguy cơ tái bùng phát” - Thiếu tá Trịnh Thái Tùng chia sẻ.

Không chỉ riêng Đồn Biên phòng Đắc Pring, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, duy trì các điểm chốt kiểm soát biên phòng trên tuyến biên giới cũng được triển khai đồng bộ tại các địa phương giáp ranh với Lào. Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tăng dày thêm các điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 khu vực biên giới. Trên cơ sở tăng dày thêm các điểm chốt chặn này, cùng với duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các lực lượng BĐBP tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo cho biên giới được bình yên, an toàn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 đã tạm lắng, nhưng BĐBP tỉnh luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trực gác, tuần tra và kiểm soát biên giới giáp ranh với Lào. Trong đó, duy trì 21 điểm chốt chặn dọc tuyến biên giới và kịp thời triển khai khắc phục, tăng dày thêm các chốt kiểm dịch bị ảnh hưởng sau mưa lũ vừa qua. Ngoài chỉ đạo tất cả đơn vị trên tuyến biên giới thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều đợt vận động, tuyên truyền nhằm hạn chế các hoạt động thăm thân qua lại. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh trái phép; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai kịch bản dự lường các tình huống có thể xảy ra để sẵn sàng ứng phó… 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO