Ra mắt sách "Ký ức kháng chiến" tại Điện Bàn

HOÀNG LIÊN 04/09/2019 14:25

(QNO) - Ngày 31.8, tại Nhà văn hóa thị xã Điện Bàn, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Chi nhánh NXB Văn học tại miền Trung - Tây Nguyên, Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên tổ chức lễ ra mắt sách “Ký ức kháng chiến”.

 

Tập sách dày hơn 300 trang do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành, Đại tá - nhà thơ Lê Anh Dũng chủ biên. Tập sách với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng và có sự đóng góp của nhiều cây bút sắc sảo, nhiều nhân chứng lịch sử, những người hoạt động cách mạng từng sinh ra, lớn lên và chiến đấu trên mảnh đất Điện Hồng (Điện Bàn).

Buổi ra mắt sách có sự hiện diện của ông Bùi Xuân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Trí Tập - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Đào - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nhà văn Nguyễn Bá Thâm, nhà thơ Thanh Quế, ông Lê Tấn Minh - đại diện cho gia đình có 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng đại diện cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử hiện sống trong và ngoài tỉnh. Tại buổi ra mắt sách còn có phần giao lưu với những nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu, những nhân chứng lịch sử, cán bộ cách mạng lão thành.

Đại tá - nhà thơ Lê Anh Dũng cho biết sẽ tiếp tục biên soạn sách “Ký ức kháng chiến” tập 2 từ nguồn xã hội hóa, sự tài trợ của các mạnh thường quân, người con xa quê. Đây là công trình tri ân lịch sử, tri ân đất và người Điện Hồng nói riêng, Điện Bàn nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ra mắt sách "Ký ức kháng chiến" tại Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO