Toyota tiết lộ về thành phố tương lai

NAM VIỆT 13/01/2020 17:31

(QNO) - Không chỉ nổi tiếng với công nghệ tiên tiến bậc nhất trong ngành sản xuất xe hơi, Toyota (Nhật Bản) gây ấn tượng với dự án xây dựng thành phố thông minh - nơi trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), rô bốt và xe hơi tự lái...

Viễn cảnh thành phố thông minh của tập đoàn Toyota. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group
Viễn cảnh thành phố thông minh của Tập đoàn Toyota. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group

Tại triển lãm các mặt hàng sản phẩm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới (CES 2020) vừa diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), Tập đoàn Toyota tiết lộ dự án “thành phố tương lai”, là nơi thử nghiệm các phương tiện tự trị, hệ sinh thái công nghệ cao và rô bốt hỗ trợ cuộc sống.

Thành phố tương lai hay thông minh của Toyota được đặt tên là Woven City, bao bọc diện tích khoảng 70ha với khoảng 2.000 cư dân, nằm dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Những cư dân đầu tiên của Woven City bao gồm các nhân viên của Toyota và gia đình của họ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và đối tác của Toyota… 

Dự án xây dựng thành phố thông minh Woven City được bắt đầu được triển khai vào năm 2021. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group
Dự án xây dựng thành phố thông minh Woven City bắt đầu triển khai vào năm 2021. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group

Tại CES 2020, Giám đốc điều hành Toyota - ông Akio Toyoda mô tả Woven City là một “phòng thí nghiệm sống” cho phép các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư thử nghiệm công nghệ mới nổi trong môi trường thực tế.

Woven City là dự án hợp tác giữa Tập đoàn Toyota và Công ty Kiến ​​trúc Bjarke Ingels Group (BIG, Đan Mạch) - công ty từng thiết kế rất nhiều dự án lớn nổi bật như trụ sở Mountain View của Google hay cao ốc World Trade Center 2 (New York, Mỹ).

Vật liệu để xây dựng các ngôi nhà tại Woven City chủ yếu từ gỗ. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group
Vật liệu để xây dựng các ngôi nhà tại Woven City chủ yếu từ gỗ. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group

Toàn bộ năng lượng cung cấp cho Woven City là từ pin nhiên liệu hydro và các tấm pin mặt trời trên mái nhà. Đồng thời, chỉ những chiếc xe hoàn toàn tự động và không khí thải mới được phép hoạt động trên đường phố của thành phố mới này. Một đội xe tự vận hành được gọi là Toyota e-Palettes sẽ được sử dụng cho mục đích giao hàng và bán lẻ... Thành phố cũng có lối đi riêng biệt cho người đi bộ, xe máy điện, xe đạp, ván trượt…

Những ngôi nhà thông minh này được thiết kế với hệ thống rô bốt và AI để hỗ trợ cuộc sống, như theo dõi sức khỏe của cư dân. Kho chứa điện và thiết bị lọc nước sẽ được giấu dưới mặt đất. Dự án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thiết kế không gian công cộng như quảng trường, công viên và đường đi dạo không có xe hơi. 

Công nghệ thông minh được lắp đặt theo dõi sức khỏe của cư dân Woven City...Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group
Công nghệ thông minh được lắp đặt theo dõi sức khỏe của cư dân Woven City. Ảnh: Toyota/Bjarke Ingels Group

Lãnh đạo Toyata khẳng định: “Xét cho cùng, kết nối của con người là hình thức kết nối kích hoạt sự thịnh vượng và hạnh phúc, năng suất và sự đổi mới”. Dự án sẽ bắt đầu vào năm 2021 với kinh phí chưa được tiết lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Toyota tiết lộ về thành phố tương lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO