Đại hội TDTT cấp xã lần thứ IX ở Điện Bàn: Sôi nổi và chất lượng

CÔNG TÚ 10/06/2021 06:51

Đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp xã, phường ở Điện Bàn đã tiến hành từ nhiều tháng nay với cách tổ chức bài bản, các môn thi đấu diễn ra sôi nổi, chất lượng. Đây là cơ sở để lựa chọn vận động viên tham dự Đại hội TDTT thị xã Điện Bàn lần thứ IX năm 2021.

Một trận thi đấu bóng chuyền nam tại Đại hội TDTT xã Điện Tiến lần thứ IX năm 2021. Ảnh: T.C.T
Một trận thi đấu bóng chuyền nam tại Đại hội TDTT xã Điện Tiến lần thứ IX năm 2021. Ảnh: T.C.T

Lồng ghép thi tài

Dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt, Đại hội TDTT cấp xã, phường lần thứ IX năm 2021 của thị xã Điện Bàn được mở màn bằng lễ khai mạc tại phường Vĩnh Điện vào ngày 24.1.2021.

Chương trình khai mạc có diễu hành, đồng diễn, tạo khí thế cho vận động viên trước khi bước vào các cuộc tranh tài chính thức ở 4/5 môn mà địa phương này lựa chọn thi đấu (còn môn bóng đá nam chưa diễn ra do dịch bệnh bùng phát).

Lần lượt cuối tháng 1 và chủ yếu tập trung vào tháng 3.2021, các xã, phường còn lại tổ chức lễ khai mạc ngắn gọn, chủ yếu lồng ghép với các giải thi đấu trong chương trình đại hội, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng phòng VH-TT thị xã Điện Bàn, các địa phương đã chuẩn bị tốt sân bãi, cơ sở vật chất bằng việc tôn tạo, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa, TDTT đã được đầu tư. Một số xã lồng ghép môn thi đấu vào dịp diễn ra hoạt động văn hóa lịch sử - tâm linh, như xã Điện Quang với lễ hội thanh minh, xã Điện Trung với Giỗ tổ Hùng Vương.

Đặc biệt, các xã Điện Phước, Điện Quang và phường Điện Ngọc còn đưa môn truyền thống đua thuyền vào chương trình đại hội, đúng thời điểm Covid-19 được kiểm soát tốt nên đã thu hút sự tham gia cổ vũ của nhân dân, tạo hưng phấn để vận động viên vững tay chèo về đích.

Vận dụng hồ bơi do thị xã đầu tư tại vùng Gò Nổi, xã Điện Trung linh hoạt tiến hành thi môn bơi lội, trở thành động lực lan tỏa phổ cập bơi tại địa phương và là cơ hội tuyển chọn nguồn vận động viên trẻ bồi dưỡng thi đấu cấp thị xã.

Điểm nhấn khác của đại hội TDTT cấp xã là sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền với các hội, đoàn thể để tổ chức các môn thi đấu. Chẳng hạn ở Điện Quang, Hội Nông dân xã như thường lệ đã đứng ra đăng cai giải đua thuyền truyền thống trên sông Thu Bồn.

Tại nhiều địa phương khác, Hội LHPN tổ chức giải bóng chuyền nữ, Hội Nông dân đảm nhận giải bóng chuyền nam, Đoàn Thanh niên là hạt nhân chủ chốt triển khai môn bóng đá nam. Hầu hết các môn tranh tài diễn ra sôi nổi, quyết liệt; xuất hiện nhiều vận động viên trẻ đầy triển vọng, điển hình như Phạm Thị Như Ý (thôn Bến Đền, Điện Quang) đoạt giải nhất chạy việt dã và nhảy cao nữ, giải ba chạy 100m nữ.

 Chủ động tổ chức

Phó Chủ tịch UBND xã Điện Tiến - ông Nguyễn Văn Thanh cho hay, kỳ đại hội này địa phương tổ chức các môn bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cờ tướng, bóng đá nam, điền kinh. Đến nay, xã chỉ còn môn bóng đá nam chưa diễn ra.

Về nguồn lực thực hiện, theo ông Nguyễn Văn Thanh, ngoài kinh phí thị xã phân bổ, Điện Tiến hỗ trợ mỗi thôn 4 triệu đồng để chi mua sắm trang phục, dụng cụ phục vụ tập luyện và thi đấu.

Các thôn còn được bà con đồng hương, nhà hảo tâm ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho vận động viên vượt lên chính mình. Đóng chân trên địa bàn, Tiểu đoàn D70 và Tiểu đoàn 843 cử cán bộ, chiến sĩ tham gia làm trọng tài đã góp phần vào sự thành công của từng trận đấu.

Đại hội TDTT cấp xã lần thứ IX ở Điện Bàn tổ chức các môn gồm bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cờ tướng, việt dã, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bơi, đua thuyền. Nhưng tùy điều kiện của mình, mỗi địa phương sẽ chọn môn thi đấu phù hợp. Các xã, phường nhận được sự tư vấn về chuyên môn từ phía Câu lạc bộ trọng tài thị xã Điện Bàn, kể cả chi viện lực lượng trực tiếp “cầm cân nẩy mực” nếu được đề nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đến thời điểm này có 4 xã đã tổ chức xong đại hội gồm Điện Phong, Điện Minh, Điện Thắng Nam và Điện Hồng; 16 xã, phường còn lại tổ chức được 2/3 môn thi đấu. Các môn còn lại sẽ được địa phương tiến hành với điều kiện dịch bệnh phải tạm ổn, sau đó tổng kết và tuyển chọn vận động viên để bồi dưỡng, tập huấn tham gia đại hội cấp trên.

Nhằm chủ động tổ chức Đại hội TDTT thị xã lần thứ IX năm 2021, Điện Bàn xây dựng 2 phương án: phương án 1 thi đấu đầy đủ 12 môn nếu không xảy ra dịch bệnh, phương án 2 sẽ chỉ diễn ra 8 - 10 môn trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát.

Vừa qua, lãnh đạo Điện Bàn giao cho ngành chức năng cùng đơn vị chuyên môn điều chỉnh thời gian tổ chức khai mạc, thi đấu các môn qua tháng 7. Thời điểm này, các nội dung chuẩn bị đã lên kế hoạch, như sân bãi, cơ sở vật chất; điều lệ đại hội; công tác trọng tài; an ninh trật tự; công tác y tế; kiểm tra hồ sơ vận động viên...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thêm, chủ trương thị xã là giảm quy mô lễ khai mạc đại hội để tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Nguồn lực được tiết giảm sẽ dành bồi dưỡng, hỗ trợ tập luyện cho vận động viên tham dự đại hội cấp tỉnh vào năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội TDTT cấp xã lần thứ IX ở Điện Bàn: Sôi nổi và chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO