Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

Tường Vy 20/01/2020 16:57

(QNO) - Chiều 20.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.V

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 khu vực III tổ chức tại Quảng Nam, bao gồm 12 tỉnh, thành phố (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam). Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực III diễn ra từ 18.3 đến 8.4 với 11 môn thi đấu.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh tổ chức 13 môn với sự tham gia của hơn 5.400 vận động viên các trường tiểu học, THCS và THPT. Thời gian diễn ra từ 15.2 đến 7.3.

Về điều kiện cơ sở vật chất, hiện nay phần lớn các địa điểm tổ chức thi đấu trên địa bàn TP.Tam Kỳ và một số địa phương đều có sự chuẩn bị tích cực, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Môn bóng đá có sự điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, chuyển từ sân Núi Thành sang sân Phú Ninh cùng với sân Thăng Bình.

Riêng đường chạy điền kinh tại sân vận động Tam Kỳ đang xuống cấp. Tỉnh đã có dự án 12 tỷ đồng nhưng không thể đầu tư nâng cấp kịp, đề nghị sửa chữa bằng cách vá những chỗ bị bong tróc mới kịp thời.

đường chạy điền kinh sân Tam Kỳ cần sửa chữa mới đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Ảnh: T.V
Đường chạy điền kinh sân Tam Kỳ cần sửa chữa mới đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Ảnh: T.V

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị cơ quan tham mưu cho tỉnh sớm có quyết định phân công nhiệm vụ cho các sở ngành, đơn vị để triển khai thực hiện vì thời gian không còn nhiều, sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ.

Ông Tân giao trách nhiệm Sở GD-ĐT làm việc với Bộ GD-ĐT về các nhiệm vụ, công việc cụ thể, rõ ràng; cái nào thuộc Bộ GD-ĐT, cái nào của địa phương để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện tốt yêu cầu.

Về đường chạy điền kinh, yêu cầu Sở VH-TT&DL kiểm tra lại và xử lý theo hướng sửa chữa nhỏ để khắc phục, nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tổ chức thi đấu. Đồng thời phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn chuyên môn cho lực lượng trọng tài nhằm thực hiện tốt công tác chuyên môn điều hành, tổ chức thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO