Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội quảng bá môi trường đầu tư Quảng Nam

TRỊNH DŨNG 06/11/2019 10:58

Quảng Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hàn Quốc sẽ mở tại Chu Lai ngày 9.11. Đây là một trong những cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh địa phương đến các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc từng đến Quảng Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư thông qua các cuộc xúc tiến đầu tư của địa phương. Ảnh: T.D
Các nhà đầu tư Hàn Quốc từng đến Quảng Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư thông qua các cuộc xúc tiến đầu tư của địa phương. Ảnh: T.D

Nơi hội tụ các nhà đầu tư

Theo tin từ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), chiến lược hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trong tương lai; kế hoạch phát triển miền Trung và cơ hội đầu tư hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc cho dự án thành phố thông minh Tam Kỳ và thành phố thông minh tại Hàn Quốc; cơ hội đầu tư tại Việt Nam là 3 lĩnh vực chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hàn Quốc. Cơ hội dễ nhìn thấy nhất từ sự kiện này là dịp quy tụ của hơn 500 đại biểu đại diện cho các cơ quan Chính phủ, các chuyên gia kinh tế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hai nước. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của khoảng 150 doanh nghiệp đại diện lãnh đạo CEO từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc và hơn 350 doanh nghiệp Việt Nam. Một diễn đàn mở để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực/dự án như thành phố thông minh, công nghệ cao, công nghệ xanh, năng lượng, start-up…

Những chia sẻ kinh nghiệm hợp tác kinh doanh thành công của Thaco và Panko sẽ là tấm “giấy chứng nhận” để Quảng Nam có thể tuyên bố trước doanh nghiệp Hàn Quốc về môi trường đầu tư và năng lực của chính doanh nghiệp địa phương. Quảng Nam được bố trí 1 trong số 30 bàn tư vấn, trực tiếp trao đổi, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư đến đối tác. Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI nói sự kiện này sẽ là cơ hội thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế hai nước, tăng cường cơ hội hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương và khu vực. Ông Lộc kỳ vọng quan hệ ngoại giao, thương mại giữa hai nước sẽ ngày càng thắt chặt. Đây là cơ hội Hàn Quốc tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể dễ dàng tìm thấy cơ hội mở rộng đầu tư hơn nữa vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Hàn Quốc đang có thế mạnh như công nghiệp hỗ trợ, công nghệ, sản xuất linh kiện…

Tận dụng tối đa cơ hội

Ông Trần Văn Ẩn – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho hay VCCI chỉ đề nghị Quảng Nam bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế, một phát biểu về cơ hội đầu tư thành phố thông minh Tam Kỳ và một chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Ban tổ chức chỉ dành cho Quảng Nam một gian hàng triển lãm 3mx3m và bố trí 1 bàn dành riêng cho Quảng Nam để các đại diện cơ quan giải đáp cho các nhà đầu tư về cơ chế, chính sách, tiềm năng, thế mạnh… trong diễn đàn giao thương giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không dễ có được một sự kiện quan trọng về kinh doanh mở tại Quảng Nam với sự xuất hiện của hàng trăm nhà đầu tư Hàn Quốc và các nền kinh tế khác đến địa phương. Quảng Nam đã lên kế hoạch sẵn sàng phục vụ tốt nhất sự kiện này. Nơi diễn ra diễn đàn và cuộc giao thương, gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc… sẽ trưng bày, giới thiệu về du lịch, các sản phẩm đặc trưng và cơ hội đầu tư vào Quảng Nam với danh mục dự án thu hút đầu tư, danh mục các dự án cần thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc vào Khu kinh tế mở Chu Lai...

Không chỉ thông qua lời kêu gọi bằng hình ảnh trực quan hay gian hàng giới thiệu, Quảng Nam đã “lên lịch” sẵn sàng đón, đưa các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan, tìm hiểu thực trạng các dự án đang triển khai, khảo sát các địa điểm đầu tư, các khu công nghiệp tại Chu Lai và nhà máy ô tô Trường Hải khi đối tác yêu cầu. Quảng Nam sẽ xúc tiến kêu gọi đầu tư tại cuộc giao thương vào các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh như thành phố thông minh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ du lịch, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, nông nghiệp công nghệ cao. Sẽ có chương trình gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc về tiềm năng, thành quả đầu tư tại Quảng Nam... “Quảng Nam sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và cơ hội đầu tư tại địa phương. Đây là dịp hiếm có để quảng bá hình ảnh, con người Quảng Nam, Việt Nam ra thế giới bằng những lợi thế về địa lý, tiềm năng, tài nguyên, ưu đãi đầu tư cùng những đặc trưng văn hóa. Quảng Nam kỳ vọng sẽ có thêm làn sóng đầu tư Hàn Quốc mạnh mẽ vào địa phương trong tương lai” - ông Ẩn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội quảng bá môi trường đầu tư Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO