Điện lực Đại Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập

HOÀNG LIÊN 27/08/2019 10:38

(QNO) - Chiều 22.8, Điện lực Đại Lộc (trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (22.8.1989 - 22.8.2019).

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Năm 1989, toàn bộ lưới điện Đại Lộc do Tổ quản lý Nông nghiệp trực thuộc Phân xưởng lưới điện - Sở Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng quản lý. Ngày 22.8.1989, Giám đốc Công ty Điện lực 3 đã ký quyết định thành lập Điện lực Đại Lộc, có nhiệm vụ quản lý, kinh doanh bán điện trên địa bàn Đại Lộc.

Tại thời điểm thành lập, số lượng cán bộ, nhân viên của đơn vị không quá 10 người, văn phòng làm việc không có, lưới điện đã cũ cần phải đầu tư cải tạo, nâng cấp phục vụ mục tiêu phát triển xã hội của địa phương. Giá bán điện bình quân thấp, chủ yếu phục vụ bán điện tại khu vực thị trấn Ái Nghĩa và các trạm bơm lân cận, phụ tải rất ít, lưới điện chỉ mới có cấp điện áp đến 15kV...

Những ngày đầu thành lập, Điện lực Đại Lộc cấp điện trên địa bàn rộng lớn như: một phần của Điện Bàn, vùng tây Duy Xuyên, huyện Nông Sơn, mỏ than Nông Sơn. Sau này, lưới điện vươn tới huyện Nam Giang, Đông Giang. Việc cấp điện của đơn vị gặp không ít khó khăn do địa bàn xa xôi, hiểm trở, trang thiết bị chưa được trang bị đầy đủ, lưới điện chưa được đầu tư đồng bộ...

Nhân viên Điện lực Đại Lộc tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn về điện đến các hộ gia đình. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Nhân viên Điện lực Đại Lộc tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn về điện đến các hộ gia đình. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ năm 2014 tới nay, Điện lực Đại Lộc có vai trò, nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn huyện Đại Lộc và một phần thị xã Điện Bàn. Đơn vị hiện có đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức là 45 người. Trong đó, công nhân thợ bậc cao, trung cấp, cao đẳng là 32 người; kỹ sư điện 6 người; cử nhân kinh tế 3 người.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Điện lực Đại Lộc chia sẻ, qua 30 năm thành lập, Điện lực Đại Lộc từng bước thay đổi, lớn dần về quy mô, tầm vóc và vị trí. Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 41km đường dây trung áp, 10 TBA phụ tải, đến nay đơn vị đã phát triển lên 706,9km đường dây trung hạ áp (gấp gần 17 lần), 320 TBA phụ tải (gấp 32 lần).

Đẩy mạnh công tác duy tu, sửa chữa lưới điện trước mùa mưa bão. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Đẩy mạnh công tác duy tu, sửa chữa lưới điện trước mùa mưa bão. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo ông Nguyễn Đức Minh, để cải tạo nâng cấp lưới điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện, Điện lực Đại Lộc đã được đầu tư từ các dự án ADB, KFW, DEP với tổng chi phí 80 tỷ đồng. Hằng năm, ngành điện đầu tư khoảng 20 tỷ đồng từ các nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng và phát triển lưới điện… Theo thống kê, bình quân sản lượng điện thương phẩm của đơn vị tăng 11%/năm, doanh thu tăng 12%/năm, tổn thất điện năng năm sau giảm nhiều so với năm trước.

Tổng sản lượng điện đơn vị đã cung ứng 30 năm qua gần 3 tỷ kWh. Số lượng khách hàng ký hợp đồng mua bán điện đến nay là 45.403 khách hàng. Doanh thu tiền điện năm 2018 là 305 tỷ đồng (chưa VAT). Sản lượng điện cung ứng cho sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng 57,4%. Đơn vị không ngừng ứng dụng và đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin vào phát triển lưới điện và chăm sóc khách hàng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện lực Đại Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO