Đảm bảo an toàn giao thông dịp tết: Chú trọng tuần tra kiểm soát

CÔNG TÚ 23/02/2021 05:26

Tăng cường tuần tra, kiểm soát hiện trường để tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông hoặc xử lý nghiêm đối tượng cố tình vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đã được lực lượng chức năng chú trọng thực hiện vào dịp trong và sau tết.

Thanh tra Sở GTVT kiểm soát ATGT ngay tại bến xe khách. Ảnh: C.T
Thanh tra Sở GTVT kiểm soát ATGT ngay tại bến xe khách. Ảnh: C.T

Kiểm soát đường bộ

Có mặt tại bến xe khách Đại Lộc vào trưa mùng 8 tháng Giêng (ngày 19.2.2021), các thanh tra viên của Đội Thanh tra giao thông số 1 thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) nắm bắt tình hình đảm bảo ATGT, tuân thủ quy định giá cước vận chuyển, lưu lượng phương tiện và hành khách đi lại những ngày qua.

Nhân viên điều độ bến xe khách Đại Lộc - ông Nguyễn Văn Mười cho biết, các hãng xe Trung Trần Hòa, Bích Nga, Việt Tuyết, Minh Nhật, Xuân Hải chạy tuyến cố định liên tỉnh Quảng Nam đi TP.Hồ Chí Minh và Tây Nguyên hay một số tuyến cố định liên tỉnh liền kề của nhà xe khác trên hành trình Đại Chánh - Đà Nẵng, Hà Tân - Đà Nẵng, Đại Lộc - Thừa Thiên Huế có đăng ký điểm đầu tại bến.

“Qua ghi nhận thực tế, lượng hành khách sử dụng những tuyến xe này, nhất là đi TP.Hồ Chí Minh thời gian sau kỳ nghỉ tết giảm hơn một nửa so với năm trước” - ông Nguyễn Văn Mười nói.

Một phương tiện buýt chạy tuyến Tam Kỳ - Đại Lãnh vào bến ký lệnh, thanh tra viên lập tức lên xe kiểm tra thực tế. Nhìn thấy một vài hành khách chưa đeo khẩu trang, lực lượng chức năng nhắc nhở họ phải thực hiện nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Phạm Ngọc Thanh - Chánh Thanh tra Sở GTVT, những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm soát, hầu hết phương tiện lưu thông bình thường, đảm bảo trật tự ATGT.

Tại các bến xe Nam Phước, Đại Lộc, Bắc Quảng Nam và Tam Kỳ, xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động ít, lưu lượng người có nhu cầu đi lại không nhiều. Lực lượng chức năng chưa phát hiện tình trạng xe đậu, đỗ trái phép hay nhà xe bán vé không đúng giá vé quy định. Trước đó, để kiểm soát “xe dù” có thể hoạt động đón khách tại Cảng hàng không Chu Lai, Đội Thanh tra giao thông số 2 (Thanh tra Sở GTVT) luân phiên cử người túc trực suốt những ngày cận tết. Một thanh tra viên cho biết, khi có lực lượng thanh tra, tình hình nơi đây cơ bản ổn định, nền nếp.

Dịp tết cổ truyền năm nay, trật tự ATGT trên các tuyến đường bộ huyết mạch được đảm bảo hơn khi lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh huy động tối đa nhân lực, sử dụng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại tiến hành tuần tra lưu động, chứ không cố định một chỗ. Trong quá trình thực thi công vụ, các cán bộ chiến sĩ chủ yếu tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Trường hợp nào có thái độ coi thường luật lệ thì lập tức bị xử lý nghiêm. Đơn cử vào mùng một tết, một người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn hơn 4 miligam/1 lít khí thở bị xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện để xử lý.

Chú trọng đường thủy

Bến đò ngang Duy Tân (xã Duy Tân, Duy Xuyên) - Phú Thuận (xã Đại Thắng, Đại Lộc) vào sáng mùng 8 tháng Giêng, chỉ có 2 con đò từ phía bến đò Phú Thuận hoạt động đưa khách qua sông Thu Bồn theo quy định luân phiên giữa 2 đầu bến. Quan sát một đò ngang di chuyển từ bờ Phú Thuận qua bờ Duy Tân, chúng tôi nhận ra có rất ít hành khách sử dụng áo phao. Khi nhìn thấy bóng dáng lực lượng chức năng, họ mới chủ động cầm áo phao trên tay do chủ phương tiện trực tiếp trao cho.

Xuống bên bến đò Duy Tân, Đội Thanh tra giao thông số 1 kiểm tra các loại giấy phép, chứng chỉ người lái đều đảm bảo theo quy định. Nhìn thấy hành khách đi đò chỉ cầm áo phao trên tay, thanh tra viên Phạm Văn Dương đề nghị chủ bến phải vận động người dân mặc áo phao vào cho đảm bảo; đồng thời khuyến cáo chủ phương tiện, người lái cần tuyên truyền, vận động hành khách tự giác sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh vì an toàn tính mạng của chính bà con, chứ không phải đối phó với người thực thi công vụ.

Lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT chia sẻ, qua kiểm tra tại các bến khách ngang sông như Tam Hải, Tam Quang, Tam Hòa (Núi Thành) hay các bến đò Tịnh Đông Tây, Phú Thuận (Đại Lộc), Ông Đốc (Điện Bàn) cho thấy, người lái thuyền đều có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, phương tiện đầy đủ giấy tờ, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, chở đúng số người quy định. Trong khi đó, từ ngày 5 - 14.2, các bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh không hoạt động, đơn vị đã tổ chức kiểm tra giám sát hàng ngày tại bến Cửa Đại, Bạch Đằng (Hội An). Giải quyết thủ tục hành chính cho phương tiện thủy nội địa ra vào bến Cửa Đại, lực lượng chức năng cấp 85 giấy phép cho phương tiện rời bến và 82 giấy phép cho phương tiện vào bến, với tổng lượng khách rời bến Cửa Đại là 2.195 khách.

Sau kỳ nghỉ tết, Chánh Thanh tra Sở GTVT đã chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông số I, Đội Thanh tra giao thông số II và Đội Quản lý bến thủy nội địa tiếp tục cử lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT tại các bến xe, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, các tuyến đường quốc lộ ủy thác và tỉnh lộ. Đồng thời chú trọng kiểm soát tại các đầu mối giao thông trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm lưu thông thông suốt và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo an toàn giao thông dịp tết: Chú trọng tuần tra kiểm soát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO