Dấu ấn phụ nữ Thăng Bình

GIANG BIÊN 30/12/2020 11:54

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) từ huyện đến cơ sở trên địa bàn Thăng Bình nhanh chóng chuyển phương thức hoạt động từ trạng thái bình thường sang trạng thái vừa chống dịch bệnh vừa đảm bảo thực hiện tốt phong trào thi đua, thiết thực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN thị trấn Hà Lam hỗ trợ rau xanh ở khu dân cư Lưu Minh - Khu vực phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào tháng 8.2020. Ảnh: G.B
Hội LHPN thị trấn Hà Lam hỗ trợ rau xanh ở khu dân cư Lưu Minh - Khu vực phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào tháng 8.2020. Ảnh: G.B

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần 2 vào đầu tháng 8.2020, huyện Thăng Bình có 11 ca dương tính, riêng thị trấn Hà Lam có đến 7 ca mắc trong cùng 1 gia đình tại khu dân cư Lưu Minh. UBND tỉnh thực hiện việc phong tỏa tạm thời khu dân cư để phòng chống dịch bệnh trong vòng 14 ngày.

Trước tình hình này, Hội LHPN thị trấn đã trao đổi công việc nội bộ qua hệ thống zalo thay vì phải tập trung đông người. Hội LHPN thị trấn phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động, phát hơn 5.000 tờ rơi đến từng hộ gia đình, tặng gần 2.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho tiểu thương chợ Hà Lam. Vận động các hộ tiểu thương, các hộ gia đình chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội. Hội LHPN thị trấn Hà Lam còn đặt các điểm rửa tay sát khuẩn, tặng 5 máy sát khuẩn tự động, gel rửa tay khô cho 5 trường học trên địa bàn thị trấn với số tiền gần 20 triệu đồng.

Đối với khu dân cư Lưu Minh trong thời điểm phong tỏa tạm thời có 96 hộ với 384 nhân khẩu, thời gian này Hội LHPN thị trấn đã 2 lần tổ chức chương trình “Bó rau nghĩa tình” để tặng bà con với 600kg rau xanh. Để làm được điều này, trước đó Hội LHPN thị trấn Hà Lam đã kêu gọi trên facebook cá nhân, zalo để vận động rau xanh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn cho hay: “Khi thực hiện chương trình chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh như mặc đồ bảo hộ, sát khuẩn tay... Lần đầu tiên mặc bộ đồ bảo hộ kéo dài 3 - 4 tiếng đồng hồ rất khó chịu, tuy thế chị em phụ nữ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều chúng tôi tâm huyết ở chương trình này, đó là nhận được rất nhiều sự cảm ơn của người dân ở khu vực phong tỏa, bởi rau xanh rất cần trong bữa ăn hàng ngày”. Cạnh đó, Hội LHPN thị trấn đã cùng với Hội Chữ thập đỏ nấu 150 suất cơm cho các khu cách ly của huyện, các điểm chốt chặn; vận động nhà hảo tâm góp 70 triệu đồng để trao 314 suất quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ khuyết tật trên địa bàn thị trấn Hà Lam.

Cùng với Hội LHPN thị trấn, các cơ sở hội còn lại đã cấp phát miễn phí 60 nghìn khẩu trang y tế, 6.300 mũ bảo hộ, xây dựng 210 điểm rửa tay tại các điểm chợ, trường học; cấp phát 42.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các bước phòng chống dịch bệnh, xây dựng 40 tấm pa nô tuyên truyền, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở đã vận động trao 1.200 suất quà cho phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trị giá gần 500 triệu đồng. Hội LHPN các xã: Bình Minh, Bình Trị, Bình Quý, Bình Định Nam còn tổ chức phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ thực phẩm cho hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Bà Phan Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho hay, Hội LHPN huyện đã cấp phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh; đảm nhận nấu 4.000 suất ăn cho khu cách ly khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần 2.

“Khi dịch bệnh, thiên tai xảy ra, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã thay đổi phương thức hoạt động từ trạng thái bình thường, sang phòng chống dịch hiệu quả. Chúng tôi đã thiết lập hệ thống điều hành tổ chức hội thông qua nhóm zalo nội bộ để trao đổi công việc cụ thể. Những địa phương có ca mắc Covid-19, chúng tôi yêu cầu tổ chức hội tại đó phải thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc vận động, tuyên truyền, và hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hiện nay, mặc dù dịch bệnh đã lắng xuống, song chúng tôi chỉ đạo các cơ sở hội không chủ quan, lơ là, mà phải tích cực, chủ động nắm tình hình để sẵn sàng thay đổi phương thức hoạt động sao cho hiệu quả cao nhất” - bà Trang nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu ấn phụ nữ Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO