Đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa đạo Ngọc Sơn

MINH TÂN 27/09/2020 10:31

(QNO) - Ngày 26.9, xã Bình Phục (Thăng Bình) tổ chức lễ công bố quyết định và đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa đạo Ngọc Sơn.

đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa đạo Ngọc Sơn
Xã Bình Phục đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa đạo Ngọc Sơn. Ảnh: M.TÂN

Cuối tháng 10.1947, quân Pháp tập kích vào vùng đông Thăng Bình, càn quét các thôn Ngọc Sơn, Mỹ Hiệp (thuộc xã Bình Phục hiện nay). Để đảm bảo cho cuộc kháng chiến lâu dài, cùng thời gian này địa đạo Ngọc Sơn được xây dựng. Du kích và nhân dân trong vùng đào gần 1 năm với chiều dài hơn 1.000m, rộng hơn 1m, cao hơn 1,2m, nằm sâu trong lòng núi. Địa đạo có 3 nhánh, có phòng họp, giếng nước, vừa là nơi trú ẩn vừa là cơ quan quan trọng của cán bộ làm việc.

Năm 1967, địch đánh bom mìn liên tục vào miệng hầm, dùng máy bay thả thép gai bịt miệng hầm và cho lính canh gác. Địch còn dùng máy bay thả thuốc nổ đánh sập miệng hầm và một đoạn khá dài của địa đạo. Nhiều chiến sĩ du kích bị bắt. Ông Lê Thông - Chủ tịch UBND xã Bình Phục cho biết, địa đạo Ngọc Sơn góp phần quan trọng trong hoạt động cách mạng để giải phóng xã Bình Phục. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của người dân Bình Phục trong kháng chiến.

Với những giá trị lịch sử to lớn, ngày 4.12.2019 UBND tỉnh có Quyết định số 3928/QĐ-UBND công nhận địa đạo Ngọc Sơn là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là bước ngoặt quan trọng làm cơ sở pháp lý, khoa học để xã Bình Phục bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh địa đạo Ngọc Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO