Đón tết giữa rừng

THANH THẮNG 24/01/2020 09:53

(QNO) - Các tổ tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi thiếc Dương Hòa luôn vượt qua gian khó để hoàn thành nhiệm vụ, dù là tết...

Những chàng trai trong tổ chốt chặn, kiểm soát ở bãi thiếc Dương Hòa (Bắc Trà My) thực hiện nghi thức chào cờ vào những ngày đầu tuần. Ảnh: THANH THẮNG
Tổ chốt chặn, tuần tra của xã Trà Sơn thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần. Ảnh: THANH THẮNG

Bãi thiếc Dương Hòa nằm giáp ranh giữa xã Trà Sơn và xã Trà Giang (Bắc Trà My), trước đây có nhiều đối tượng vào thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến nguồn nước đầu nguồn suối Ồ Ồ (xã Trà Giang).

Tuần tra bãi thiếc Dương Hòa vào cuối tháng Chạp năm 2019. Ảnh: THANH THẮNG
Tuần tra khu vực bãi thiếc Dương Hòa. Ảnh: THANH THẮNG

Từ năm 2015, chính quyền huyện Bắc Trà My lập tổ chốt chặn trong rừng để bảo vệ bãi thiếc Dương Hòa. Nhờ vậy, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép giảm hẳn; nguồn nước đầu nguồn luôn trong vắt, không còn cảnh ô nhiễm như trước đây.

Bữa cơm trưa ngày cuối năm. Ảnh: THANH THẮNG
Bữa cơm trưa ngày cuối năm. Ảnh: THANH THẮNG

Ông Phan Đình Vũ - cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Bắc Trà My cho biết, khu vực bãi thiếc Dương Hòa rộng 100ha. Hiện có 3 xã (Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương) được phân công chốt chặn, kiểm soát, mỗi xã đảm nhận 1 tháng. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trà Sơn đảm nhận nhiệm vụ này.

"Công việc của họ là tuần tra, kiểm soát việc khai thác lâm khoáng sản trái phép quanh khu vực bãi thiếc Dương Hòa. Nhiều năm nay, bất kể nắng mưa, ngày nào họ cũng vượt hơn 10km đường núi để tuần tra" - ông Vũ nói.

Dùng cành cây khô, vỏ bánh quy để trang trí tết tại điểm chốt chặn bãi thiếc Dương Hòa. Ảnh: THANH THẮNG
Dùng cành cây khô, vỏ bánh quy để trang trí tết tại điểm chốt chặn bãi thiếc Dương Hòa. Ảnh: THANH THẮNG

Vừa hoàn thành chuyến tuần tra vào những ngày cuối tháng Chạp, 5 chàng trai ở xã Trà Sơn: Nguyễn Quang Trung (SN 1988), Đinh Văn Tám (SN 1985), Hồ Văn Cường (SN 1980), Nguyễn Hữu Trung (SN 1993), Nguyễn Hồng Vân (SN 1983) lại tất bật chuẩn bị đón tết ngay giữa rừng - điểm chốt chặn bãi thiếc Dương Hòa. Đây là lần thứ 2 các anh đón tết trong rừng.

Vườn rau do các chàng trai tự sản xuất để bổ sung thực phẩm vào dịp tết. Ảnh: THANH THẮNG
Trồng rau phục vụ ngày tết. Ảnh: THANH THẮNG

Anh Nguyễn Quang Trung - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Sơn (thành viên tổ tuần tra) chia sẻ, xa gia đình trong những ngày tết, anh em trong tổ luôn động viên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Lần thứ 2 xa nhà đón tết ở rừng, phía gia đình luôn ủng hộ, tạo điều kiện để chúng tôi làm tròn nhiệm vụ. Năm nay, anh em chúng tôi lại đốt lửa sum vầy bên nhau đón giao thừa" - anh Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón tết giữa rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO