Đưa tết đến Trường Sa

THÀNH CÔNG 27/12/2019 04:16

(QNO) - Chiều 21.12, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ xuất quân đưa quà tết ra các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Những chiến sĩ mới ra đảo thay quân trong dịp này. Ảnh: T.C
Những chiến sĩ mới ra đảo thay quân trong dịp này. Ảnh: T.C

Đoàn công tác gồm các sĩ quan, chiến sĩ, nhà báo và đông đảo chiến sĩ thay quân; thực hiện chương trình kiểm tra, thay quân và chúc tết cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Sẽ có 3 tuyến thăm 21 điểm đảo, 33 điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa. Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cũng cử 10 thành viên tham gia mang quà từ đất liền ra trao cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên các đảo.

Ngoài những tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ ăn tết như gạo nếp, rau củ, giò chả..., đoàn nhận được nhiều quà tặng và tiền mặt của các tập thể, cá nhân trong cả nước gửi đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác trên quần đảo Trường Sa.

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa các đơn vị trước giờ xuất quân. Ảnh: T.C
Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa các đơn vị trước giờ xuất quân. Ảnh: T.C

Trước đó, ngày 20.12, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ đoàn 146 - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình “Xuân Trường Sa - Tết hải đảo” năm 2019.

Năm nay, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương dành nhiều phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng tặng chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Ngoài đặc sản các vùng miền, câu lạc bộ còn mang theo một phần quà đặc biệt là lá cờ Tổ quốc có chữ ký của ban huấn luyện và các tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đến trao cho những người lính biển.

Điểm danh quân số trước khi lên tàu. Ảnh: T.C
Điểm danh quân số trước khi lên tàu. Ảnh: T.C

Tại buổi lễ kiểm tra, thay quân và chúc tết, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đây là hoạt động thông lệ, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài nhiệm vụ được giao, đây là sự quan tâm đặc biệt đến từng cán bộ chiến sĩ và người dân đang sinh sống, chiến đấu trên huyện đảo Trường Sa.

Sau lễ xuất quân, những con tàu vận tải đã rời Quân cảng Vùng 4 Hải quân (bán đảo Cam Ranh). Dự kiến chuyến đi kéo dài đến hết ngày 10.1.2020.

Những chiến sĩ trẻ sẽ có thời gian 1 năm tham gia chiến đấu, bảo vệ ở các điểm đảo. Ảnh: T.C
Những chiến sĩ trẻ sẽ có thời gian 1 năm tham gia chiến đấu, bảo vệ ở các điểm đảo. Ảnh: T.C

Đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí tham gia đoàn công tác. Ảnh: T.C
Đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí tham gia đoàn công tác. Ảnh: T.C

Chào tạm biệt đất liền. Ảnh: T.C
Chào tạm biệt đất liền. Ảnh: T.C

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đưa tết đến Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO