Duy Xuyên gỡ lệnh phong tỏa 2 tổ đoàn kết ở thị trấn Nam Phước

H.THƠ - H.SẤU - T.NHAN 19/08/2020 14:21

* Nhiều công dân hoàn thành cách ly tập trung(QNO) - Huyện Duy Xuyên gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tổ 4 (khối phố Xuyên Đông) và tổ 9 (khối phố Phước Mỹ) của thị trấn Nam Phước từ 0 giờ ngày 17.8. Các mẫu xét nghiệm của người dân trong khu vực phong tỏa đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Các tổ giám sát, tuyên truyền tại cộng đồng và Trạm Y tế thị trấn Nam Phước vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ tất cả người dân 2 khu vực trên cho đến khi có kết quả xét nghiệm lần 2. Như vậy, Duy Xuyên còn tổ đoàn kết số 3 và số 4 (thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước) đang thực hiện phong tỏa, khoảng 85 hộ dân với 300 nhân khẩu.

Tính đến 16 giờ ngày 18.8, Duy Xuyên đã lấy 6.071 mẫu xét nghiệm. Có 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 xã, thị trấn; trong đó bệnh nhân 524 và 651 tử vong, bệnh nhân 716 và 768 khỏi bệnh, 31 bệnh nhân đang chữa trị tại các cơ sở y tế. Địa phương đã thực hiện cách ly y tế tập trung 430 người, 117 người đã hoàn thành cách ly.

* Sáng 19.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An công bố quyết định hoàn thành cách ly tập trung cho 52 trường hợp tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Tại Điện Bàn, hơn 400 công nhân ở xã Điện Trung vừa được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly 14 ngày tại nhà để trở lại làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thị xã.

* Chiều 18.8, huyện Đại Lộc trao quyết định hoàn thành cách ly tập trung cho 139 công dân. Trong đó 127 công dân hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung số 1 (khu B - Ban Chỉ huy Quân sự huyện) và 12 công dân tại khu số 2 (Trường THCS Nguyễn Trãi). Chiều 17.8, cũng tại khu cách ly số 1, Đại Lộc trao quyết định hoàn thành cách ly cho 38 công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên gỡ lệnh phong tỏa 2 tổ đoàn kết ở thị trấn Nam Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO