Góp sức xây dựng nông thôn mới

CÔNG TÚ 22/04/2021 06:52

Giúp nhau thoát nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chăm lo đền ơn đáp nghĩa... là những hoạt động nổi bật của hội viên, phụ nữ xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) trên hành trình chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trao phương tiện sinh kế là bò giống để giúp phụ nữ xã Điện Quang có điều kiện thoát nghèo. Ảnh: C.T
Trao phương tiện sinh kế là bò giống để giúp phụ nữ xã Điện Quang có điều kiện thoát nghèo. Ảnh: C.T

Giúp nhau thoát nghèo

Loay hoay làm đủ thứ việc mưu sinh, vậy mà cuộc sống của gia đình bà Phan Thị Ba hay bà Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Bảo An luôn bị cái nghèo bấu víu, thu nhập chỉ đủ trang trải cái ăn qua ngày. Vẫn tại thôn Bảo An, nhiều gia đình mà phụ nữ làm chủ hộ thuộc diện cận nghèo và có thể tái nghèo bất cứ lúc nào.

“Do đó, chúng tôi đã thành lập 5 tổ góp vốn, gồm 1 tổ góp vốn bằng lúa và 4 tổ góp vốn bằng tiền. Một tổ góp vốn bằng tiền có từ 10 - 15 thành viên, mỗi chị góp 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng để cho 1 chị nhận về dùng vào phần việc cần thiết, đúng mục đích” - bà Bùi Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Bảo An chia sẻ.

Cùng với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phụ nữ địa phương có điều kiện chăm lo cho sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình, nên các hộ như Phan Thị Ba và Nguyễn Thị Tuyết đã thoát nghèo, góp phần xây dựng thôn Bảo An đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Theo bà Trần Thị Kim Xuân - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Quang, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nội dung được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội khảo sát, nắm chắc đối tượng hộ phụ nữ nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để trao sinh kế, sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn vay.

Đáng chú ý, hội duy trì huy động nguồn vốn tại chỗ thông qua các tổ, nhóm góp vốn quay vòng bằng tiền, bằng lúa hỗ trợ chị em vươn lên ổn định cuộc sống. Toàn xã hiện có 28 nhóm góp vốn quay vòng với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng, xét cho 2.760 lượt vay. Cạnh đó, 6/6 chi hội đều hỗ trợ ngày công, con giống, tiền giúp trực tiếp chị em gặp khó khăn đột xuất, ốm đau hoạn nạn.

Ngoài ra, nguồn vốn vay từ Ngân hành Chính sách xã hội ủy thác Hội LHPN xã quản lý có 16 tổ tiết kiệm và vay vốn để 564 hộ phụ nữ vay với tổng dư nợ hơn 19 tỷ đồng. Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề chế biến món ăn. Đồng hành đúng cách và đúng địa chỉ, nhiệm kỳ qua Điện Quang có 15 chủ hộ phụ nữ thoát nghèo (vượt chỉ tiêu 5 trường hợp).

Nhiều hoạt động nổi bật

Bí thư Đảng ủy xã Điện Quang - ông Lê Thành nhận xét, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực, phù hợp với tình hình địa phương. Điển hình như duy trì các mô hình nuôi heo đất, góp vốn quay vòng, thu gom phế liệu từ chương trình “Việc làm nhỏ - công trình lớn” thu được tổng số tiền khoảng 235 triệu đồng. Cán bộ, hội viên cũng đã tiết kiệm 146 triệu đồng giúp gần 130 lượt phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn...

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn - bà Nguyễn Thị Nam Hải chia sẻ, Hội LHPN xã Điện Quang có những việc làm nổi bật như hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo, tạo sân chơi bổ ích về tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tổ chức nhiều mô hình bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, hội đã tích cực tham mưu, giới thiệu cho Đảng ủy xã để bầu 5 cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chiếm tỷ lệ 33,33%), trong đó 1 cán bộ nữ hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Chung tay đưa Điện Quang về đích xã NTM vào năm 2014, Hội LHPN xã tiếp tục triển khai nhiều nội dung để góp phần nâng chuẩn xã NTM, xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Bà Trần Thị Kim Xuân nói: “Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thu hút hơn 2.132 lượt chị em tham gia. Hội còn phối hợp tổ chức ra mắt 2 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu” và 2 tổ “Phụ nữ phòng chống rác thải nhựa” để bảo vệ môi trường, tạo cảnh quang đáng sống”.

Tại Phú Văn, Chi hội phụ nữ thôn với đầu tàu là Chi hội trưởng Thái Thị Liễu đã “miệng nói tay làm”, phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể vận động di dời tường rào cổng ngõ, hiến đất mở đường, trồng cây xanh, bo lề trồng hoa và được chị em đồng tình ủng hộ.

Ngoài chăm sóc định kỳ các tuyến giao thông do chi hội tự quản, vào ngày Chủ nhật cuối tháng, các chị ra quân dọn vệ sinh để nhà sạch, đường thoáng. Phụ nữ Phú Văn còn tích cực hưởng ứng đưa bò ra cánh đồng nuôi, tham gia thu gom rác thải có đóng phí đã tạo cảnh quang môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Theo bà Trần Thị Kim Xuân, phụ nữ địa phương còn tích cực thực hiện đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội. Điển hình như nhận đỡ đầu một học sinh vượt khó; phối hợp tổ chức các chương trình “Tết yêu thương - xuân ấm áp”, “Bữa cơm yêu thương”, “Bữa cơm tri ân” “Vầng trăng yêu thương” để vận động giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em nghèo với hơn 30 triệu đồng.

Năm 2020, hội kịp thời thăm hỏi, trao nhiều suất quà cho gia đình phụ nữ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, làm 750 mũ chắn chống giọt bắn, phối hợp tổ chức 4 “Phiên chợ 0 đồng” với hơn 30 triệu đồng đã góp phần chia sẻ, động viên chị em nỗ lực vượt qua khó khăn. Với những hành động thiết thực, phụ nữ Điện Quang đang chung tay thực hiện, phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu” thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Góp sức xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO