Hơn 7.000 ngôi nhà ở Tiên Phước hư hại do bão số 9

NGUYÊN ĐOAN 31/10/2020 16:16

(QNO) - Sáng nay 31.10, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước thông tin, theo thống kê ban đầu, cơn bão số 9 làm hơn 7.000 căn nhà trên địa bàn huyện hư hỏng.

Một căn nhà của người dân bị tốc mái. Ảnh: Trà My
Một căn nhà của người dân bị tốc mái. Ảnh: TRÀ MY

Trong đó 288 nhà thiệt hại hoàn toàn; 968 nhà thiệt hại rất nặng 50-70%; 2.465 nhà thiệt hại nặng 30-50%; 3.673 nhà thiệt hại một phần dưới 30%. Nhiều hộ gia đình đi sơ tán về, nhà bị hư hỏng phải ở tạm nhà của người thân. Ước tính thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơn bão cũng làm hơn 40 trường học bị hư hỏng, chủ yếu tốc mái, bay tôn, sập tường rào; nhiều nhà xe, nhà vệ sinh ở các trường, điểm trường bị tốc mái bay tôn hoàn toàn. Có 7 trụ sở cơ quan xã, huyện; 44 nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thể thao thôn bị hư hỏng tốc mái, đổ tường. Có 5 cơ sở trung tâm y tế xã bị tốc mái, cây ngã đổ, hư hỏng tường rào.

Trụ điện ở Tiên Phước bị ngã đổ do bão số 9. Ảnh Trà My
Trụ điện ở Tiên Phước ngã đổ do bão số 9. Ảnh: TRÀ MY

Trên lĩnh vực nông - lâm - nghiệp, kinh tế vườn, ông Nguyễn Hùng Anh cho biết bị thiệt hại hết sức nặng nề. Qua báo cáo sơ bộ của 15 xã, thị trấn, hơn 70% diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế bị trốc gốc, gãy, ngã đổ… Hơn 2.000ha/5.882ha vườn, hơn 600ha cây trồng lâu năm và hơn 10.000ha rừng keo bị thiệt hại; 41 con gia súc, hơn 26.000 con gia cầm bị chết. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chỉnh trang vườn điển hình theo Đề án 548 ở các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bị thiệt hại nặng hơn 80%.

Ông Nguyễn Hùng Anh cho biết thêm, đến nay trên địa bàn huyện 100% tuyến đường gồm quốc lộ 40B, ĐT, ĐH, ĐX đã được thông tuyến đảm bảo đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa. Hệ thống điện trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ được khôi phục, ở các xã khác đang tập trung khắc phục.

Lực lượng chức năng huyện Tiên Phước khắc phục sự cố cây cối ngã đổ khôi phục giao thông. Ảnh: Trà My
Lực lượng chức năng huyện Tiên Phước dọn dẹp cây cối ngã đổ, khôi phục giao thông. Ảnh: TRÀ MY

Hệ thống các cơ sở giáo dục được tập trung khắc phục đến ngày 31.10 để học sinh đi học trở lại bình thường. Các cơ sở y tế hoạt động bình thường. Huyện đang tập trung phát gạo cứu trợ đến người dân 15 xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức thống kê, phân loại mức độ thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 7.000 ngôi nhà ở Tiên Phước hư hại do bão số 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO