Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Người mù Nông Sơn vận động hơn 1,7 tỷ đồng tặng quà hội viên

TÂM LÊ 31/03/2021 14:22

(QNO) - Ngày 31.3, Hội Người mù huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ông Lê Văn Xin - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh đến dự.

Ra mắt BCH Hội người mù huyện Nông Sơn lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: TÂM LÊ
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TÂM LÊ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Người mù huyện Nông Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đạt nhiều kết quả, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của người khiếm thị trên địa bàn huyện. Hội vận động các tổ chức, cá nhân hơn 1,7 tỷ đồng tặng quà cho 3.817 hội viên. Trợ cấp, tặng quà cho 318 lượt phụ nữ khiếm thị nhân các ngày lễ; giúp đỡ chị em lúc ốm đau, khó khăn; tổ chức gặp mặt kỷ niệm, sinh hoạt giúp chị em xóa bỏ được những mặc cảm, tự ti.

Hội cũng triển khai 2 dự án cho 8 lượt hộ hội viên vay vốn giải quyết việc làm từ kênh Trung ương hội với số tiền 92 triệu đồng; nhận gia công tăm tre, vận động các cơ quan, trường học, ban ngành mua tăm, chổi ủng hộ gây quỹ gần 30 triệu đồng. Hội cũng chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động vươn lên theo lời Bác Hồ dạy “tàn nhưng không phế”.

Đại hội đã bầu 5 người vào Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Đình Quang tái cử Chủ tịch hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Người mù Nông Sơn vận động hơn 1,7 tỷ đồng tặng quà hội viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO