Tiếp tục đầu tư kè sinh thái chống sạt lở đất ven sông Cẩm Kim

ĐỖ HUẤN 20/02/2020 09:13

Sau hơn 1 năm trồng thử nghiệm, đến nay hệ sinh thái cỏ cây ven sông Thu Bồn khu vực thôn Phước Trung (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) đã phát triển xanh tốt, tạo lá chắn xanh giữ đất Phước Thắng. Trên quãng chiều dài gần 440m, thành phố đặt hàng mua cây bần từ Quảng Trị đưa về, rồi bạt đất tạo thành mái taluy, tiếp đó tiến hành trải vải địa kỹ thuật xuống bên dưới, chuẩn bị cỏ bói (là một giống cây bản địa) và dương liễu để trồng.

Là loại cây có bộ rễ đặc biệt bám đất rất tốt nên cây bần được trồng dọc theo mép ngoài cùng của bờ sông, rộng 3 - 5m, có nơi trồng rộng 50m. Lớp thứ hai trồng cỏ bói rộng 5m trên đất có trải lớp vải bạt kỹ thuật, lớp thứ 3 trồng dương liễu rộng 10m. Thành phố còn đầu tư thêm các “mỏ hàn” bằng rọ đá để giảm áp lực dòng chảy. Hiện nay, cả khu rừng cây cỏ này đã đứng vững và trở thành lá chắn xanh mướt. Bờ kè sinh thái này không bị xói lở mà đang phát triển xanh tốt. Các loài thủy sản đặc hữu của vùng nước lợ ven biển và các loài chim, cò đã tìm về trú ngụ, sinh sôi. Trong thời gian tới, UBND TP.Hội An sẽ đầu tư thêm 900m kè sinh thái nối với tuyến kè thí điểm này nhằm tạo vành đai giữ đất, giữ làng, mang lại nguồn sinh kế bền vững cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục đầu tư kè sinh thái chống sạt lở đất ven sông Cẩm Kim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO