Trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm: Nhiều điểm sáng

CÔNG TÚ 29/09/2020 07:48

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều điểm sáng, đáng chú ý là giảm sâu số người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Cảnh sát giao thông tham gia chốt chặn đảm bảo ATGT, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 14B. Ảnh: C.T
Cảnh sát giao thông tham gia chốt chặn đảm bảo ATGT, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 14B. Ảnh: C.T

Chú trọng tuyên truyền

Những ngày đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”. Nội dung trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nhất là quy định về nồng độ cồn “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Theo ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các mô hình tự quản về ATGT, gắn tiêu chí văn hóa giao thông với việc nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tộc văn hóa; góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đặc biệt quan tâm duy trì và nhân rộng. Hay vừa qua, đơn vị thống nhất thời gian và nội dung xây dựng 2 xã điểm về ATGT tại xã Bình Hải (Thăng Bình) và xã Tiên Hà (Tiên Phước) diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Quan tâm đến cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh về xã Đại Cường (Đại Lộc) và xã Tam Giang (Núi Thành) tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, các nghị định có liên quan. Nhờ kết hợp liên hệ thực tiễn, cán bộ, hội viên cựu chiến binh nắm vững hơn quy tắc an toàn, trở thành tuyên truyền viên tích cực để người dân cùng tuân thủ khi tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh thực hiện 58 buổi tuyên truyền lưu động pháp luật về giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và các tuyến, tụ điểm phức tạp; tổ chức 10 buổi tuyên truyền trực tiếp với gần 5.200 người tham dự. Sau khi khảo sát, đơn vị tiến hành cắm 5 biển cảnh báo “Đề phòng tai nạn” tại các vị trí giao nhau với quốc lộ (QL) 1 để người dân nắm bắt, chủ động xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết, ngoài 10 cụm pa nô ảnh tiếp tục trưng bày tại địa bàn dân cư, nhà ga, bến xe và các chợ dọc QL1; phòng còn sử dụng ti vi màn hình lớn chiếu phim phóng sự, tài liệu tuyên truyền về trật tự ATGT tại điểm tiếp công dân đăng ký xe. Khoảng 70 địa điểm là cây xăng dầu, cửa hàng ăn uống, các gác chắn đường sắt đã dán công khai số điện thoại trực ban đơn vị để người dân chủ động liên hệ, phản ánh.

Hiệu quả

Theo thống kê, 9 tháng qua toàn tỉnh xảy ra xảy ra 121 vụ TNGT, làm chết 95 người và bị thương 95 người. So với cùng kỳ năm 2019, số người bị thương tăng 1 (tăng 1,1%) nhưng TNGT giảm 53 vụ (giảm 30,5%), giảm 44 người chết (giảm 31,7%).

TNGT đường sắt luôn diễn biến bất thường, nguyên nhân người dân băng từ đường bộ qua đường sắt không quan sát dẫn đến hậu quả thương tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng an toàn chạy tàu. Thực trạng này diễn ra chủ yếu tại nơi giao nhau giữa đường sắt với các lối đi tự mở (đường ngang không hợp pháp). Người có trách nhiệm đóng đường, ban đêm bị một số người dân mở ra để qua lại… cho tiện.

Trước tình hình nêu trên, khoảng 3 năm trở lại đây, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT cùng ngành đường sắt và huyện Núi Thành đã làm đường gom dọc tuyến nên xóa được một số lối đi tự mở. Năm 2019, Ban ATGT tỉnh phối hợp thiết lập 3 chốt gác tại các lối đi tự mở đường bộ ngang qua đường sắt có nguy cơ cao xảy ra TNGT thuộc địa bàn xã Bình Trung (Thăng Bình), thị trấn Núi Thành (Núi Thành) mang lại hiệu quả rõ rệt.

Vì vậy, 9 tháng đầu năm nay, 5 chốt gác khác cũng đã hoạt động tại các lý trình của đường sắt Bắc - Nam, bao gồm: km824+530 (xã Duy Sơn, Duy Xuyên); km861+220 (phường Hòa Thuận) và km863+600 (phường Trường Xuân) qua Tam Kỳ; km872+180 (xã Tam Xuân 2) và km897+540 (xã Tam Nghĩa) địa phận huyện Núi Thành.

Nhằm chấn chỉnh hành vi của người tham gia giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Việc tuần tra ban đêm được tăng cường, kết hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát, phát hiện xử lý hành vi vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường, địa bàn giao thông trọng điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt còn thực thi theo các chuyên đề, tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe cơ giới vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt sai quy định; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm... Cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết sẽ củng cố, kiện toàn thành viên của ban sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch có liên quan. Triển khai Đề án tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025. Tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” và thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT trong tháng 11…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm: Nhiều điểm sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO