Dấu ấn xã nông thôn mới

CÔNG TÚ 28/05/2020 04:06

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền xã Đại Quang (Đại Lộc) tập trung chăm lo đầu tư phát triển về mọi mặt và đã gặt hái nhiều thành quả đáng ghi nhận, cùng góp nên dấu ấn xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Xã Đại Quang được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào năm 2018. Ảnh: C.T
Xã Đại Quang được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào năm 2018. Ảnh: C.T

Phát triển văn hóa, xã hội

Kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế, xã Đại Quang từng bước chăm lo đầu tư cho văn hóa - xã hội, điển hình là sự nghiệp giáo dục. Bởi vậy, cơ sở vật chất của cả 3 trường mầm non, tiểu học và THCS xuống cấp, quy mô khiêm tốn ngày nào nay đã thay “màu áo mới” kiên cố, mở rộng khang trang đủ chỗ giảng dạy, chăm sóc cho gần 2.000 học sinh. Vào bên trong các dãy phòng, thiết bị phục vụ dạy học trang bị khá nhiều dưới sự quan tâm hỗ trợ của các cấp và ngành giáo dục, cùng sự chung tay từ phía các mạnh thường quân, phụ huynh học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt, phong trào “xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện” đã tạo tính lan tỏa, trở thành động lực cho học sinh phấn đấu học tập.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Quang lần thứ XVIII diễn ra trong 2 ngày 28 và 29.5. Theo Báo cáo Chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16%/năm. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020 và đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Phấn đấu không còn hộ nghèo (không tính hộ bảo trợ xã hội). Mỗi năm, phấn đấu có ít nhất 80% số tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 7 đảng viên mới trở lên. Dịp này, xã Đại Quang ra mắt tập “Lịch sử Đảng bộ xã Đại Quang (1930 - 2020)” - công trình chào mừng đại hội.

“Đến nay, 3 trường của 3 cấp học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II và đã được kiểm định đạt chuẩn sau 5 năm, được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Ngoài ra, Trường THCS Nguyễn Du còn đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, hoàn thành tốt công tác xóa mù chữ mức độ 2” - Chủ tịch UBND xã Đại Quang, ông Đoàn Tám cho biết.

Để có nơi dành cho cộng đồng dân cư hội họp, sinh hoạt, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và là địa điểm an toàn cho trẻ em vui chơi, nhà văn hóa thôn hay các thiết chế văn hóa, thể thao đều thuộc danh mục địa phương ưu tiên nâng cấp, hoặc xây dựng mới với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân dần nâng cao; tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện đạt hơn 95% (mục tiêu phấn đấu đạt 90%). Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của Đại Quang tập trung giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với gia đình có công, di dời thêm 7 mộ liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ xã.

Ông Đoàn Tám cho biết, trên địa bàn xã 5 năm qua đã hỗ trợ xây mới 9 nhà và sửa chữa 2 nhà ở cho gia đình chính sách với tổng trị giá 550 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể của xã vận động 51 triệu đồng tặng sổ tiết kiệm nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7; hỗ trợ xây 7 nhà cho hộ nghèo với số tiền 280 triệu đồng.

Chăm lo xây dựng Đảng

“Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng ủy còn tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đảng; phát huy tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Chăm lo phát triển đảng viên mới với 42 quần chúng ưu tú được kết nạp” - Bí thư Đảng ủy xã Đại Quang, ông Mai Anh Sơn cho hay.

Không những vậy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương hằng năm đều có các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Qua đối thoại, những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được tiếp thu và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tập trung thực hiện góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã đã xóa tên 7 đảng viên, kỷ luật khiển trách 7 đảng viên và cảnh cáo 2 đảng viên.

Công tác dân vận được Đảng ủy xã Đại Quang đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, do vậy tổ chức đảng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Theo ông Mai Anh Sơn, thành quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII còn thể hiện qua việc quốc phòng được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể luôn có nhiều đổi mới. Tiêu biểu như dịp tết, MTTQ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể của xã vận động 4.221 suất quà, với số tiền gần 900 triệu đồng, tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác, Hội LHPN xã triển khai mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương” đã thu được gần 600 triệu đồng, 1.971kg gạo giúp cho 351 phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn...

Hội Nông dân và các hội, đoàn thể khác có nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực để “tiếp sức” cho hội viên, đoàn viên, đóng góp tích cực đưa địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu ấn xã nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO