Vì cộng đồng phát triển

ALĂNG NGƯỚC 25/03/2020 11:23

Bằng tinh thần vượt khó và đoàn kết cộng đồng, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Xan (huyện Tây Giang) trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào biên giới.

Diện mạo tươi sáng làng quê A Xan. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Diện mạo tươi sáng làng quê A Xan. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Mở hướng đi lên

Không chỉ là làng cổ duy nhất của đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang còn lưu giữ nghề làm gốm truyền thống, Ki’nonh - nhiều năm trở lại đây còn được biết đến như một hình mẫu của cộng đồng miền núi. Hơn chục năm sinh sống ở mặt bằng dân cư mới, bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu từ sản vật địa phương, Ki’nonh đang hướng đến mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước nâng cao chất lượng của sống người dân.

Toàn Đảng bộ xã A Xan có 11 chi bộ, với 198 đảng viên (trong đó có 26 đảng viên nữ). Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ xã phát triển 61 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã A Xan phấn đấu kết nạp 35 - 40 đảng viên; có 90% số đảng viên, công chức, cán bộ không chuyên trách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có 90% số chi bộ trực thuộc đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trồng 300ha cây dược liệu; hình thành 1 - 2 hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; giảm hộ nghèo bình quân 4 - 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người 22 - 25 triệu đồng/người/năm...

Ông Hôih Tiến - Trưởng thôn Ki’nonh cho biết, sau nhiều năm chuyển đổi phương thức làm ăn, từ trồng lúa rẫy sang làm ruộng lúa nước và trồng thêm cây dược liệu dưới tán rừng để cải thiện sinh kế, bước đầu các mô hình phát triển cây dược liệu, trồng lúa nước đang phát huy hiệu quả, giúp người dân mở hướng thoát nghèo, ổn định cuộc sống trên mặt bằng dân cư mới.

Không chỉ Ki’nonh, bước ngoặt với nhiều cộng đồng dân cư khác ở A Xan chính là cơ hội sinh sống tại không gian mặt bằng rộng thoáng, đảm bảo các điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và cộng đồng. Trong đó, ưu tiên trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi gia súc tập trung, vừa giúp đem lại hiệu quả kinh tế, vừa chuyển đổi dần phương thức làm ăn mới.

Chủ tịch UBND xã A Xan - Hồ Văn Nhia cho hay, địa phương gắn tiến hành quy hoạch nông thôn mới với hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, chỉnh trang và san ủi mặt bằng khu tái định cư cộng đồng. Đến nay, A Xan đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Cũng theo ông Nhia, những năm qua địa phương còn định hướng người dân chú trọng làm giàu từ việc kinh doanh, trao đổi hàng hóa, thương mại - dịch vụ. Nhờ vậy, trong số 27 hộ đăng ký kinh doanh, buôn bán của toàn xã, đã có 21 hộ là đồng bào Cơ Tu, góp phần giải quyết việc làm cho chính người dân địa phương. Bằng rất nhiều giải pháp đồng bộ, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 53,45% (giảm 21,32% so với đầu nhiệm kỳ), nâng thu nhập bình quân đầu người hơn 16 triệu đồng/người/năm.

Đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Ông Hồ Văn Mới - Bí thư Đảng ủy xã A Xan cho biết, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhiều năm qua, địa phương luôn tích cực triển khai quán triệt và cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế gắn với sản vật đặc trưng của vùng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Song song với đó, công tác dân vận, phát huy quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền cơ sở được quan tâm, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính bộ máy cấp thôn, cũng như cho nghỉ việc đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã theo Nghị định 34 của Chính phủ.

“Nhiệm kỳ qua, bên cạnh sắp xếp từ 8 thôn xuống còn 6 thôn và vận động 8 cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách thôi việc theo chủ trương, chúng tôi còn vận động xây dựng 8 nhà đại đoàn kết, xóa 43 nhà tạm cho các gia đình chính sách và thực hiện nhiều nội dung mang tính cộng đồng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào địa phương” - ông Mới nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được địa phương chú trọng, tạo dựng niềm tin vững chắc cho đồng bào miền núi. Bên cạnh duy trì thường xuyên sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nội dung sinh hoạt có trọng tâm, thiết thực với từng thôn, cơ quan, đơn vị, Đảng ủy xã A Xan còn thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình để ngăn ngừa sa sút về ý chí, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng. Từ đó, giúp công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên.

“Chính từ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ đã giúp địa phương giải quyết được nhiều bài toán khó phát sinh trong cuộc sống cộng đồng, tạo dựng được lòng tin ở nhân dân với chính quyền” - ông Mới nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vì cộng đồng phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO