Bệnh lý nhãn khoa

CHÂU NỮ 19/12/2019 10:09

(QNO) - Hội thảo khoa học về cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhãn khoa được Bệnh viện (BV) Mắt Quảng Nam tổ chức chiều 13.12 thu hút sự quan tâm của các bác sĩ trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Trung.

Báo cáo chuyên đề tại hội thảo khoa học. Ảnh: C.N
Báo cáo chuyên đề tại hội thảo khoa học. Ảnh: C.N

Chủ trì hội thảo, bác sĩ chuyên khoa II Dương Ngọc Vinh - Giám đốc BV Mắt Quảng Nam cho biết, đây là dịp để cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế tham gia công tác chăm sóc mắt trên địa bàn Quảng Nam. Nhiều báo cáo chuyên đề trình bày tại hội thảo khá thiết thực với các y, bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành mắt.

Hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nhãn khoa là hội thảo khoa học về nhãn khoa lần thứ 3 trong năm 2019 do BV Mắt Quảng Nam tổ chức.

Tham dự hội thảo lần này có đại diện Sở Y tế; lãnh đạo và bác sĩ nhãn khoa các BV trên địa bàn miền Trung:  BV Trung ương Huế, BV Mắt Đà Nẵng, BV Mắt Quảng Trị, Trường Đại học Y dược Huế; bác sĩ nhãn khoa các BV đa khoa tuyến tỉnh, BV đa khoa tư nhân, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và cán  bộ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên BV Mắt Quảng Nam. Hội thảo đã báo cáo 5 chuyên đề chuyên sâu về nhãn khoa.

Chuyên đề tổng hợp hệ thống Laser điều trị tật khúc xạ của bác sĩ chuyên khoa II Lương Trọng Tường - Trưởng khoa Khúc xạ, BV Mắt Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Thu - Phó Giám đốc BV Mắt Quảng Nam, đây là kỹ thuật mới trong điều trị nhãn khoa ở khu vực miền Trung nên được các bác sĩ chuyên khoa mắt quan tâm. Trước đây, muốn điều trị theo phương pháp này, người bệnh phải đến bệnh viện chuyên khoa ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Tường giải thích cặn kẽ kỹ thuật cũng như ưu, nhược điểm của từng phương pháp điều trị tật khúc xạ bằng Laser. Nhiều bác sĩ trẻ ở Quảng Nam thắc mắc chung quanh việc trang bị máy móc, độ tuổi bệnh nhân, hiệu quả điều trị, đề phòng tái phát... khi điều trị tật khúc xạ bằng Laser cũng được bác sĩ Tường giải thích cụ thể. PGS-TS. Nguyễn Quốc Đạt - Giám đốc BV Mắt Đà Nẵng cho biết, BV Mắt Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ các BV ở Quảng Nam về kỹ thuật này.

Nghiên cứu chuyên đề tiếp cận bệnh nhân sụp mi, bác sĩ Lê Thị Thanh Hoa - BV Mắt Quảng Nam cho biết, việc tìm hiểu nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, phân loại sụp mi (do bẩm sinh, chấn thương, tuổi tác...) là điều quan trọng để chẩn đoán bệnh và điều trị sụp mi bằng phương pháp thích hợp nhằm đem lại niềm vui trọn vẹn cho bệnh nhân.

Phẫu thuật Phaco tại BV Mắt Quảng Nam. Ảnh: C.N
Phẫu thuật Phaco tại BV Mắt Quảng Nam. Ảnh: C.N

Bác sĩ Nguyễn Gia Hồng Vân - BV Mắt Quảng Nam báo cáo đề tài đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị đứt lệ quản do chấn thương. Bác sĩ Hồng Vân cho biết, chấn thương đứt lệ quản thường xảy ra trong các chấn thương ở vùng góc mắt trong và là một cấp cứu nhãn khoa khá thường gặp. Tại BV Mắt Trung ương, bình quân mỗi năm có hơn 150 trường hợp điều trị nội trú do đứt lệ quản, có năm đến hơn 200 trường hợp. Bệnh nhân thuộc độ tuổi lao động (từ 19 - 60 tuổi) chiếm đến 87,5%; bệnh nhân nam, ở vùng nông thôn và lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao hơn. Theo bác sĩ Hồng Vân, tuy là bệnh thường gặp trong cấp cứu nhưng phẫu thuật nối lệ quản thành công đạt tỷ lệ cao nếu bệnh nhân được nhập viện sớm.

Bác sĩ Dương Anh Quân - BV Trung ương Huế báo cáo đề tài đau đầu trong thần kinh nhãn khoa, cho rằng bệnh lý này cũng khiến bác sĩ “đau đầu” trong xác định nguyên nhân, tiên lượng, bệnh sử, khám thực thể, chẩn đoán phân biệt, điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa... Đồng thời đưa ra khuyến cáo phòng ngừa: bệnh nhân nên tránh các tác nhân gây đau đầu đã biết đến mức có thể. Ví dụ, rối loạn trong chu kỳ giấc ngủ hay cảm xúc mạnh và hoạt động thể chất quá mức cũng có thể gây ra các cơn đau. Ngoài ra, thuốc lá có thể làm chậm đáp ứng với thuốc, hay ma túy có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từng cơn sang đau mãn tính.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bệnh lý nhãn khoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO