Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 57: Đủ năng lực thu dung, điều trị

DIỄM LỆ - ĐOÀN ĐẠO 17/03/2020 08:50

Chiều qua 16.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) về tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước đó vào sáng cùng ngày, BV này đã tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 57 ở Việt Nam (nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh) đã được chuyển đến từ khu cách ly ở Hội An.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Đ.L
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Đ.L

Sẵn sàng thu dung, điều trị

Ông Đinh Đạo - Giám đốc BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, từ ngày 23.1 đến 15.3, đơn vị tiếp nhận tổng số lượt khám sàng lọc bệnh liên quan đến Covid-19 là 54 ca, trong đó có 19 ca cách ly điều trị (gồm 13 người Việt Nam, 6 người nước ngoài), tất cả bệnh nhân đều thuộc nhóm bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, không có bệnh liên quan Covid-19.

Đến sáng 16.3, BV tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên là du khách người Anh. Về nhân lực ứng phó, thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19, BV phân công 2 bác sĩ và 10 điều dưỡng khoa Y học nhiệt đới được phân công trực tiếp công tác khám, điều trị tại khu cách ly. Toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa khám bệnh, cấp cứu, phụ sản đảm bảo công tác tiếp nhận và xử trí ban đầu trường hợp nghi Covid-19.

Ngoài ra, nhân lực các khoa khác cũng được điều động và sẵn sàng phối hợp, gồm bác sĩ khoa hồi sức tích cực & chống độc, thận nhân tạo, cấp cứu, nội tổng hợp, nội tim mạch, cấp cứu - can thiệp tim mạch, nhi, ung bướu, luôn ứng trực đến khu cách ly tham gia điều trị ngay các trường hợp bệnh nhân suy hô hấp và bệnh nhi.

BV đã cấp 3.000 khẩu trang vải cho toàn bộ y bác sĩ, nhân viên của đơn vị. Đồng thời thường xuyên làm công tác động viên toàn bộ đội ngũ y bác sĩ để họ yên tâm phục vụ cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Phun tiêu độc khử trùng xe vận chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19.Ảnh: D.L
Phun tiêu độc khử trùng xe vận chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19.Ảnh: D.L

Theo ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam, tất cả y bác sĩ, nhân viên của BV đã được tổng diễn tập vào ngày 2 & 3.3.2020. BV đã xây dựng dự trù nhân lực, trang thiết bị cho 3 phương án cụ thể.

Phương án thứ nhất, đối với tình huống dưới 10 bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm Covid-19, BV sử dụng tòa nhà khu Y học nhiệt đới, có lối đi riêng trong bệnh viện, có khu dã chiến cho nhân viên y tế. Phương án thứ hai, nếu có từ 21 - 36 bệnh nhân, sẽ sử dụng tòa nhà khu Y học nhiệt đới và khu cách ly dã chiến. Phương án 3 thu dung từ hơn 36 bệnh nhân Covid-19 thì ngoài 2 khu trên, thiết lập thêm BV dã chiến, bố trí lối đi riêng hoàn toàn trong BV.

Về nhân lực phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 sẽ chia 2 ca trực/ngày đối với phương án đầu tiên là 20 giường bệnh (trong đó có 15 - 30% bệnh nặng cần chăm sóc hồi sức tích cực), mỗi ca trực gồm 2 bác sĩ, 7 điều dưỡng, 2 hộ lý. Mỗi ca trực làm việc liên tục trong 12 tiếng đồng hồ và nghỉ ngơi tại chỗ trong khu cách ly 24 tiếng. Mỗi ca trực được nghỉ cách ly 14 ngày tại khu cách ly trong khuôn viên BV, bố trí phù hợp đảm bảo sức khỏe và tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên. Khi trường hợp bệnh nhân điều trị từ dương tính chuyển qua âm tính, hoặc sau 7 ngày làm việc liên tục trong khu cách ly đặc biệt thì y bác sĩ được ra ngoài khu cách ly 14 ngày, và tổ chức ê kíp điều trị khác vào thay thế.

Ngoài ra, huyện Núi Thành bố trí bảo vệ/công an/bộ đội trực chiến bảo vệ tại khu cách ly. BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam đảm bảo làm việc được trong 3 tuần, sau thời gian trên, BV đề nghị UBND tỉnh và Sở Y tế, Bộ Y tế tăng cường điều động nguồn nhân lực bác sĩ và điều dưỡng thay thế để đảm bảo chất lượng điều trị bệnh viện.

Hỗ trợ tối đa cho BV

Đối với thuốc, vật tư, trang thiết bị đã được BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam trang bị tạm đủ cơ số thuốc, vật tư sử dụng trong thời gian nhất định. Các loại thiết bị như máy thở, máy lọc máu, máy đo khí máu, máy truyền dịch... đã được chuẩn bị một cơ số.

BV đã đề nghị UBND tỉnh trang bị mới hoặc huy động một số loại máy móc cần thiết, và bổ sung lượng lớn cơ số thuốc, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn để đội ngũ y bác sĩ đủ điều kiện điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Hiện nay BV chưa có phòng áp lực âm để điều trị trường hợp suy hô hấp do chưa thể chuẩn bị kịp, dù đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. BV kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ trang bị phòng áp lực âm, đề phòng trường hợp có bệnh nhân suy hô hấp nặng.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế nhận định, BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã chuẩn bị tốt các điều kiện để thu dung và điều trị bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm. Về con người, các bác sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhưng về trang thiết bị và thuốc, phương tiện bảo hộ, chống nhiễm khuẩn thì tỉnh cần đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ gấp. Trước mắt, Sở Y tế sẽ điều động tất cả phương tiện chống dịch, điều trị bệnh để hỗ trợ cho BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá, BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã chuẩn bị đủ điều kiện tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên, y bác sĩ của BV cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 thành công. BV cần liên hệ chặt chẽ với BV Trung ương Huế - đơn vị được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở khu vực miền Trung - để hội chẩn qua các cuộc họp trực tuyến nhằm thực hiện tốt phác đồ điều trị. Khi phân công ê kíp điều trị bệnh phải đảm bảo y bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đối tuân thủ quy trình cách ly, khám chữa bệnh, phương tiện bảo hộ, bố trí nơi ăn nghỉ, chế độ ăn uống đảm bảo, tuyệt đối không để lây nhiễm Covid-19 trong đội ngũ y bác sĩ. Sở Y tế, UBND huyện Núi Thành bố trí Trạm Y tế xã Tam Hiệp thành nơi ăn nghỉ tập trung cho đội ngũ y bác sĩ trong điều trị bệnh nhân Covid-19.

Về một số thiếu thốn của BV trong nhân lực, trang thiết bị, máy móc, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa bằng cách điều động từ các tuyến đến. Phía BV cũng phải báo cáo với Bộ Y tế về trang thiết bị, thuốc vì đây là BV tuyến Trung ương, cần được sự hỗ trợ khẩn cấp từ Bộ Y tế. Về phòng áp lực âm, UBND tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Y tế cùng hỗ trợ đầu tư cấp bách trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 57: Đủ năng lực thu dung, điều trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO